Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt Iraq vì buôn bán với Iran

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Bình luận lời Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi về thương mại với Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố rằng những kẻ vi phạm chế độ trừng phạt có thể làm chính mình bị trừng phạt.

Hôm thứ Hai ông Al-Abadi cho biết rằng Baghdad đang quan sát một phần các biện pháp trừng phạt chống Tehran. Iraq không sử dụng đồng tiền đô la khi giao dịch với Iran.

"Quý vị biết mối quan tâm của chúng tôi về Iran và thương mại với Iran. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và có biện pháp với các nước có bất kỳ hành vi vi phạm chế độ trừng phạt chống Iran", — bà Nauert nói tại cuộc họp báo.

Thứ Năm tuần trước, Ngân hàng Trung ương Iraq đã thông báo các ngân hàng thương mại về lệnh cấm giao dịch bằng tiền đô la với các tổ chức cho vay của Iran vì lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала