“Chính quyền Ukraina không có kế hoạch phát triển đất nước”

© Fotolia / Sebastian Gelbketham nhũng ở Ukraina
tham nhũng ở Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phát biểu trên kênh truyền hình NewsOne, ông Andrei Nikolaenko đứng đầu đảng chính trị "Osnova” tuyên bố rằng chính quyền Ukraina không có sự đầu tư cho chiến lược phát triển đất nước, mà chỉ lo "ăn mày bố thí” từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo lời chính trị gia này, chính quyền Ukraina ngày càng lùa cư dân xuống  hố nợ nần khi tiếp tục vay mượn từ IMF.

IMF - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Ukraina tuyên bố đất nước không có khả năng thanh toán với IMF

"Chính quyền đã và đang không có bất kỳ chiến lược đầu tư, chiến lược phát triển, họ chỉ có lập trường ăn mày của bố thí. Chuyên xin xỏ vay mượn và để giữ nền kinh tế khỏi sụp đổ họ dồn gánh nặng do cư dân Ukraina. Dùng  phương pháp lạ thường họ cố gắng giữ ghế cho mình, tiếp tục vay tiền và mỗi người Ukraina đều bị dồn vào hố nợ", — ông Nikolaenko nói.

Ngoài ra, chính khách nói thêm rằng ở Ukraina lại sắp tăng giá khí đốt do thực tế là chính quyền Kiev buộc phải trả nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала