Đại sứ quán Nga nhắc nhở về kỷ niệm 100 năm sự can thiệp "đẫm máu" của Mỹ

© AP PhotoSoldiers returned to the U.S. from France after the Great War march in a homecoming parade in Madison Square, New York City, 1918
Soldiers returned to the U.S. from France after the Great War march in a homecoming parade in Madison Square, New York City, 1918 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ nhắc nhớ về về lễ kỷ niệm 100 năm từ ngày Mỹ can thiệp quân sự ở Nga trong bài đăng trên trang Facebook của mình.

"Cách đây 100 năm, vào năm 1918, quân đội Mỹ đổ bộ vào Vladivostok và bắt đầu cuộc can thiệp đẫm máu tại Nga… Hơn 200 lính Mỹ đã thiệt mạng giết do chiến tranh du kích", báo cáo kèm theo hashtags #WeRemember và # NeZabudem cho biết.

Ngày 5 tháng 8 năm 1918, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đơn phương tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. 10 ngày sau đó, các đơn vị viễn chinh của Mỹ đổ bộ xuống Vladivostok. Chính phủ Liên Xô, lên nắm quyền do cuộc cách mạng tháng Mười, đã quyết định hòa bình với Đức, kết quả là Nga rút khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất. Điều đó trở thành lý do cho sự can thiệp này.

Những người can thiệp yêu cầu thanh toán các khoản nợ của chính phủ Sa hoàng, cũng như các ưu đãi thương mại. Trong những năm can thiệp, một số lượng lớn các giá trị và tài nguyên thiên nhiên đã bị mất, nhiều dân thường đã bị giết vì lực lượng quân sự nước ngoài.

Sau khi quân đội Kolchak bị thất bại, sự can thiệp quân sự ở Nga bắt đầu mất ý nghĩa, mùa xuân năm 1920 quân đội Mỹ đã rời khỏi đất nước. Cuối cùng, quân đội nước ngoài rời Liên Xô vào năm 1922.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала