Kiev muốn đưa chất thải phóng xạ tới Donbass

Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Lực lượng chiến dịch đặc biệt của quân đội Ukraina chuẩn bị vụ tấn công khủng bố vào Donbass có sử dụng chất phóng xạ, các tin tặc từ tổ chức "CyberBerkut" tuyên bố.

Theo họ, kế hoạch này dự kiến thả chất thải ​​làm ô nhiễm nước trong kênh "Donetz — Donbass", mà từ đó nước chảy vào đường ống ở Nam Donbass.

biên giới giữa Nga và Ukraine - Sputnik Việt Nam
Ukraina cấm nhập cảnh với 740 người nước ngoài vì thăm Crưm và Donbass

"Sau khi nước bị nhiễm bẩn, có khả năng Ukraina và Tây sẽ triển khai chiến dịch tích cực chống Donetsk và Luhansk, cũng như chống Nga. Ví dụ, họ sẽ bị buộc tội gây ô nhiễm trong khu vực bởi bức xạ, vi phạm luật pháp quốc tế, thất bại trong việc đảm bảo an ninh môi trường… với tất cả mọi hậu quả", — tuyên bố đăng trên trang web của tổ chức cho biết.

Các tin tặc nói rằng lực lượng đặc biệt đã nhận được thùng chứa chất thải phóng xạ từ một ngôi mộ kín "Vakulenchuk" trong tỉnh Zhytomyr. Cần lưu ý rằng đối tượng này cách trung tâm MTR-142 khoảng 15-18 km. Năm 2017, tại đây,  "những kẻ phá hoại" bị cáo buộc tổ chức khóa đào tạo đặc biệt theo hướng dẫn của các huấn luyện viên Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала