"Chúng tôi bắt đầu mở rộng hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương từ Việt Nam"

© Ảnh : FEFU Chuyến thăm của đoànĐại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) đến Hà Nội
Chuyến thăm của đoànĐại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) đến Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bên lề Diễn đàn kinh tế Đông (EEF) tổ chức tại Vladivostok vào những ngày 11-13 tháng 9, trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) sẽ ký thỏa thuận với Đại học Quốc gia Hà Nội để mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik-Việt Nam, bà Viktoria Panova, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế của FEFU nói rằng, đây sẽ là văn phòng đại diện đầu tiên của FEFU ở nước ngoài.

Trường ĐHTH Liên bang Viễn Đông (FEFU) - Sputnik Việt Nam
ĐHTH Liên bang Viễn Đông dự định mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Bà Viktoria Panova cho biết, hiện nay tại FEFU có 23.000 sinh viên đang theo học, trong đó có 40 lưu học sinh từ Việt Nam, ngoài ra còn có 500 nghiên cứu sinh. Hơn 2 nghìn giáo viên thực hiện công tác giảng dạy. Kể từ năm 1979, ngành Việt Nam học, tiếng Việt và các vấn đề của Việt Nam là một trong những lĩnh vực nghiên cứu chính tại Khoa phương Đông của trường chúng tôi. FEFU đã đào tạo hơn 200 chuyên gia về Việt Nam, họ đang làm việc thành công trong các cơ quan nhà nước và các cấu trúc thương mại. Trường đại học của chúng tôi có mối quan hệ lâu năm với Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên của chúng tôi hàng năm đến đó để thực tập và thực hành ngôn ngữ. Và bây giờ chúng tôi tạo ra những cơ hội mới để mở rộng quan hệ đối tác.

© Ảnh : FEFU Chuyến thăm của đoàn Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) đến Hà Nội
Chuyến thăm của đoàn Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) đến Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Chuyến thăm của đoàn Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) đến Hà Nội

Gần đây, bà Panova đã thảo luận về những cơ hội này trong thời gian chuyến thăm đến Đại học Hà Nội, theo lời mời của phía Việt Nam. Khi đó, cả hai bên đã nói lên ý muốn thành lập một văn phòng đại diện của đại học Viễn Đông ở Hà Nội, đã bàn cho nhất trí nội dung của thỏa thuận này.

Ông Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao CHXHCN Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Các đại diện doanh nghiệp Việt Nam sẽ tới Nga dự SPIEF và EEF

Theo đề xuất của các đồng nghiệp Hà Nội, — bà Viktoria Panova cho biết, — hai trường đại học sẽ thực hiện các chương trình giáo dục chung, chương trình trao đổi giáo viên trên cơ sở thường xuyên để đọc  loạt bài giảng. Dự kiến, tại Hà Nội ​​sẽ mở Trung tâm đào tạo chuyên gia tiếng Nga và văn hóa Nga, thực hiện biên soạn tài liệu tham khảo chung và xuất bản các bài báo khoa học về phương pháp giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ. Có kế hoạch tổ chức các chương trình giáo dục chung trong lĩnh vực tiếp thị và công nghệ máy tính. Chúng tôi hy vọng rằng, trong văn phòng đại diện của chúng tôi sẽ có không chỉ các phòng làm việc, mà cả giảng đường để tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục trên cơ sở thường xuyên, để trình bày những chủ đề thú vị nhất dành cho sinh viên và giảng viên Hà Nội.

Như dự kiến, thỏa thuận soạn thảo tại Hà Nội sẽ được ký kết tại Vladivostok vào tháng 9, bên lề Diễn đàn kinh tế Đông (EEF) trong khuôn khể Hội nghị Quốc tế về giáo dục lần thứ VII của APEC. Hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là một trong những diễn giả phát biểu tại Hội nghị này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала