Hoa Kỳ tố Ukraina phản bội vì cung cấp động cơ cho Trung Quốc

© Ảnh : U.S. Army EuropeФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ukraina bán cho Trung Quốc các động cơ dành cho máy bay chiến đấu, động thái này mâu thuẫn với lợi ích của Hoa Kỳ, - đó là ý nêu trong bài viết trên báo The Washington Times.

vũ khí Ukraina - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ trở thành nhà nhập khẩu chính của vũ khí xạ kích Ukraina năm 2017
Theo dữ liệu của báo Mỹ, công ty Ukraina "Motor Sich" đã cung cấp 20 động cơ dành cho 12 máy bay huấn luyện chiến đấu JL-10 của Trung Quốc. Tổng giá thành hợp đồng là 380 triệu USD dự trù cung cấp 250 động cơ máy bay.

Chuyên gia về Trung Quốc, cựu cố vấn của Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về Quan hệ Quốc tế William Triplett  bình luận về thông tin này đã  lưu ý rằng bằng cách như vậy Kiev đang giúp Bắc Kinh giải quyết vấn đề với khâu sản xuất động cơ cho phản lực.

"Trên thực tế, Ukraina đang lấy tiền của người dân Mỹ đóng thuế và đồng thời giáng đòn sau lưng vào Hải quân Hoa Kỳ", — chuyên gia Triplett nhận định.

Chuyên gia Rick Fisher của International Strategy and Assessment Center  thì tuyên bố rằng Washington cần gây áp lực với Kiev để phong tỏa giao kèo cung cấp động cơ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала