Chính quyền Crưm nói về việc công nhận bán đảo là của Nga: Băng đang vỡ

© Sputnik / Andrey Stenin / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) – Crưm ngày càng được nhiều nước phương Tây coi là lãnh thổ thuộc Liên bang Nga, quá trình công nhận bán đảo đang trên đà tiến, như băng đang vỡ và tan đi, - ông Yuri Gempel đứng đầu Ủy ban Quan hệ Quốc tế của nghị viện Crưm tuyên bố.

Crưm - Sputnik Việt Nam
Kênh truyền hình châu Âu nhìn nhận Crưm là lãnh thổ Nga
Trước đó, kênh truyền hình Đức 3Sat chiếu tấm bản đồ chỉ định Crưm là phần lãnh thổ Nga.

"Điều đó nói lên rằng thế giới đang tiếp nhận Crưm như  bộ phận không tách rời của Liên bang Nga. Trong đà thay đổi quan điểm của người châu Âu với Crưm thuộc Nga có đóng góp từ chính sách ngoại giao nhân dân, tích cực chủ động nói lên sự thật về những tiến trình sinh động trên bán đảo. Dù sớm hay muộn thế giới nhất định sẽ công nhận Crưm là lãnh thổ của Liên bang Nga", — ông Gempel khẳng định.

Theo lời ông, Crưm  ngày càng thu hút nhiều đại biểu nước ngoài đến thăm. Và nếu những phái đoàn đầu tiên đến có phần hiếu kỳ để xem điều gì đang diễn ra tại khu vực này thì  bây giờ đông đảo người nước ngoài đến Crưm với những đề nghị thực tế về đầu tư và hợp tác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала