Nga sẽ xây dựng tàu đổ bộ lai và tàu sân bay trực thăng lai

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhTàu đổ bộ cỡ lớn "Alexandr Shabalin" (trái) và tàu tên lửa cỡ nhỏ "Geyzer"
Tàu đổ bộ cỡ lớn Alexandr Shabalin (trái) và tàu tên lửa cỡ nhỏ Geyzer - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kubinka (tỉnh Moskva) (Sputnik) - "Tập đoàn đóng tàu thống nhất" (USC) sẽ xây dựng cho hải quân Nga các tàu tuần dương kết hợp các chức năng của tàu tấn công đổ bộ và tàu sân bay trực thăng, Chủ tịch USC Aleksei Rakhmanov cho biết.

"Trong khuôn khổ chương trình quốc gia tái trang bị vũ khí, chúng tôi sẽ xây dựng tàu viễn chinh, kết hợp chức năng của tàu sân bay trực thăng và tàu đổ bộ.  Trên tàu sẽ có quân y viện cơ động. Đây là con tàu đa mục đích" — ông Aleksei Rakhmanov cho biết tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế "Quân đội-2018".

Yak-141 - Sputnik Việt Nam
Nga đang phát triển máy bay mới cất cánh thẳng đứng
Trước đây, Nga có kế hoạch mua tàu sân bay trực thăng từ Pháp. Hợp đồng cung cấp hai tàu sân bay trực thăng "Mistral" chi phí 1,2 tỷ euro ban đầu được ký kết giữa DCNS / STX của Pháp và "Rosoboronexport" vào năm 2011.

Do các sự kiện ở Ukraine và biện pháp trừng phạt chống Nga, Tổng thống Francois Hollande đã quyết định dừng hợp đồng. Đầu tháng 8 năm 2015, Moskva và Paris đã quyết định chấm dứt hợp đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала