"Quân đội-2018" sẽ cho ra mắt bộ xương ngoài "người lính của tương lai"

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnh"Quân đội-2018" sẽ cho ra mắt bộ xương ngoài "người lính của tương lai"
Quân đội-2018 sẽ cho ra mắt bộ xương ngoài người lính của tương lai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lần đầu tiên, phát triển này được giới thiệu tại buổi khai mạc diễn đàn kỹ thuật-quân sự "Quân đội 2018" hôm thứ Ba.

Hệ thống tên lửa phòng không mới Sosna - Sputnik Việt Nam
Hệ thống tên lửa phòng không mới "Sosna" sẽ được giới thiệu tại "Quân đội-2018"
KUBINKA (Tỉnh Matxcơva) (Sputnik) — Viện Nghiên cứu Chế tạo máy Trung ương (thuộc tập đoàn nhà nước "Rostec") đã phát triển một bộ xương ngoài làm từ sợi carbon, có tác dụng trợ giúp việc di chuyển của người lính khi phải mang hàng có trọng lượng lên đến 50 kg và đã được thử nghiệm ngoài chiến trường, bộ phận báo chí của tập đoàn nhà nước cho các nhà báo biết.

"Tại trung tâm trưng bày của Rostec đã giới thiệu kết cấu bộ xương ngoài để trang bị cho "người lính của tương lai".  Phát triển đã được quân đội Nga thử nghiệm thành công trong điều kiện chiến đấu thực tế và khẳng định hiệu quả cao",  thông cáo cho biết.

Không có thêm thông tin chi tiết, bộ xương ngoài đã được "thử lửa" tại chiến trường nào.

"Bộ xương ngoài làm từ sợi carbon nhẹ giúp giảm nhẹ trọng tải đối với hệ thống cơ xương khi mang vác hàng lên đến 50 kg trong suốt quá trình hành quân dài ngày hoặc khi thực hiện các hoạt động tấn công," — thông cáo cho biết thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала