Quốc hội giải thích vì sao Ukraina không thể trụ được nếu không buôn bán với Nga

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhVerkhovnaya Rada
Verkhovnaya Rada - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev, (Sputnik) - Nền kinh tế Ukraina sẽ bị sụp đổ trong trường hợp chấm dứt giao dịch với Nga, Vadim Rabinovich, nghị sĩ Verkhovna Rada cho biết trên kênh truyền hình 112 Ukraina.

Theo chính trị gia, Matxcơca vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Kiev, và kim ngạch thương mại "tăng trưởng hàng tháng".

"Cán cân thương mại với Nga đang tăng lên hàng tháng vì một lý do đơn giản, bởi vì khu vực kinh tế tự do với châu Âu đã mang lại những tổn thất cho chúng tôi. Nếu cả ở đây chúng tôi cũng để mất thì chúng tôi sẽ chẳng tìm thấy ở đâu cả. Thương mại với châu Âu của chúng tôi bằng không. Tại sao lại có thể giao dịch ở mức âm như thế ở mọi chỗ mọi nơi kia chứ?", — chính trị gia cho biết.

Ông cũng lưu ý rằng việc chấm dứt thương mại với Nga có thể gây nguy hiểm "chết người" cho nền kinh tế Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала