Ukraina không loại trừ có “nổi dậy” ở một số vùng trong nước sau bầu cử

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhKiev, Ukraina
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraina vào năm tới, tại một số khu vực trong nước có thể phát sinh “cuộc nổi dậy”, - Georgi Tuka, Thứ trưởng Nội vụ phụ trách các vùng bị chiếm đóng tuyên bố như vậy trên kênh “112 Ukraina”.
Piotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Ông Poroshenko phàn nàn về việc các chính trị gia Ukraina ủng hộ tổng thống Nga Putin

"Tôi có thể dự đoán kịch bản tồi tệ nhất, theo nhãn quan của tôi, đó là ngay ngày hôm sau khi công bố tên người thắng cử, một, hai, ba hội đồng khu vực, không quan trọng là khu vực nào, sẽ phát biểu quan điểm của họ, nói rằng chúng tôi không coi nhân vật đó là người chiến thắng. Và từ đó có thể bắt đầu những hành động rất tiêu cực với sự hỗ trợ của "bạn bè chúng ta ở bên kia đường", — ông ta giải thích.

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraina sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2019, mùa thu cùng năm sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội.

Trước đó, Thư ký Hội  đồng Quốc phòng và An ninh của Ukraina Aleksandr Turchynov đã tuyên bố rằng trong nước này có mưu toan gây bất ổn trước ngưỡng bắt đầu chiến dịch tranh cử và ông ta hứa sẽ ngăn chặn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала