Doanh nghiệp Đức thấy mối đe dọa trong biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống Nga

© Flickr / Susanne NilssonQuốc hội Đức
Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Kim ngạch thương mại giữa Nga và Đức tăng 5% trong nửa đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng triển vọng tăng trưởng bị ảm đạm bởi biện pháp trừng phạt mới mà Hoa Kỳ có thể áp đặt, - ông Wolfgang Buechel Chủ tịch "Ủy ban Đông - Hiệp hội Đông Âu của kinh tế Đức" (OAOEV) tuyên bố.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Doanh nghiệp Đức kêu gọi Nga và Đức rút khỏi chế độ trừng phạt

"Triển vọng thương mại Đức-Nga vẫn ảm đạm do các biện pháp trừng phạt mới chống Nga mà người Mỹ hiện đang thảo luận ở Washington. Những biện pháp trừng phạt đó rất nguy hiểm bởi vì có thể hướng trực tiếp tới những đối tác châu Âu của các công ty Nga. Chúng tôi cho rằng như vậy là trái với luật pháp quốc tế, và hy vọng là EU cũng như Chính phủ CHLB Đức sẽ có thể ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ", — lời tuyên bố của ông Buechel trích dẫn trong thông cáo báo chí của Ủy ban Đông.

Trong thông cáo cũng nói rằng giao thương giữa CHLB Đức và LB Nga "sau mùa xuân đáng thất vọng" đã tăng 5% trong nửa đầu năm 2018. Trong đó, nhập khẩu tăng 7,5%, xuất khẩu sang Nga — tăng 2%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала