Bà Simonyan chất vấn Ukraina và châu Âu về vụ bắt giữ nhà báo Vyshinski

© Sputnik / Iliya PitalevMargarita Simonyan
Margarita Simonyan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Nhân mốc 100 ngày kể từ thời điểm ông Kirill Vyshinski bị bắt giữ, Tổng biên tập của Hãng Thông tấn Quốc tế “Rossiya Segodnya”, bà Margarita Simonyan đã chất vấn, liệu ở châu Âu có thấy rằng cáo buộc “phản quốc" mà người ta gán cho cho công việc báo chí là đàng hoàng chăng.

"<…> Chúng tôi có thắc mắc. Với Ukraina. Có phải quý vị quả thực nghĩ rằng càng nhốt nhiều nhà báo trong ngục tù của quý vị thì sẽ càng gần tới tương lai tươi sáng kiểu châu Âu? Quý vị không biết, quý vị quên, quý vị không để ý, quý vị đã cấm nhận biết hay là bây giờ quý vị vẫn nghĩ rằng choàng tội phản quốc lên tác nghiệp báo chí là chuyện đàng hoàng?", — bà Simonyan hỏi.

Kirill Vyshinski - Sputnik Việt Nam
“Con tin của những tên tội phạm chống nhân loại": đã 100 ngày ông Vyshinski bị bắt giữ
Nhà báo Nga cũng lưu ý rằng với Hoa Kỳ "không có câu hỏi nào hết". "Chúng tôi chỉ đơn giản là không biết nên nêu câu hỏi với ai ở đó", — bà giải thích ngắn gọn.  

Còn Tổng Giám đốc của của Hãng Thông tấn Quốc tế "Rossiya Segodnya", ông Dmitry Kiselev thì cho rằng vụ Vyshinsky  đang bị người ta cố ý trì hoãn, bởi nếu đưa ra tòa sẽ thất bại. "Hành động  bắt Kirill bỏ  tù chỉ vì ông ấy thi hành trách nhiệm nghề nghiệp của mình — chính là chỉ số đo sự yếu kém của chế độ <…> Đó là nỗi ô nhục, là thời Trung Cổ, là tòa án giáo hội, chứ không phải cái gì khác hơn", — ông Kiselev nói thêm trong cuộc họp báo nhân khai mạc lễ hội Koktebel Jazz Party.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала