Nghị sĩ Rada thừa nhận rằng người dân Crưm từng mong muốn thống nhất với Nga

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev, (Sputnik) - Các cư dân của Crưm đã từng mong muốn bán đảo trở thành một phần của Nga, Ivan Vinnik, nghị sĩ của Verkhovna Rada của "Khối Piotr Poroshenko", nói với kênh truyền hình 112 Ukraina.

"Những người sống ở đó thực sự có mong muốn trở thành một phần của không gian Nga", —nghị sĩ Ukraina thừa nhận, ông cũng nói thêm rằng quá trình thống nhất đã được đảm bảo " hoàn toàn bằng các với các biện pháp nhân đạo".

Crưm đã trở thành khu vực của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3 năm 2014. Trong đó 96,77% cử tri tại Cộng hòa Crưm và 95,6% cư dân của Sevastopol đã bỏ phiếu để gia nhập Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала