Trong Armata có điều hòa nhiệt độ, và không sợ bị trượt chân trên lớp vỏ thiết giáp

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhXe tăng Т-14 "Armata"
Xe tăng Т-14 Armata - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KUBINKA (Tỉnh Matxcơva) (Sputnik) – Bộ Quốc phòng LB Nga cố gắng thiết kế sản xuất xe tăng Armata sao cho thật thuận tiện cho kíp lái: bên trong xe tăng, cũng giống như các thiết bị hiện đại khác, có điều hòa nhiệt độ, còn lớp vỏ bọc thép được xử lý bằng một hợp chất đặc biệt để khi trời mưa những người lính tăng không bị trượt ngã vì trơn.

Đây là những thông tin mà Phó tư lệnh Lực lượng Bộ binh, Trung tướng Victor Lizvinsky chia sẻ với các nhà báo tại diễn đàn "Quân đội — 2018".

Xe tăng Т-14 Armata - Sputnik Việt Nam
Nhà phát triển "Armata” đáp trả bài báo Mỹ viết về "vũ khí bí mật"

 "Chúng tôi tìm mọi cách để kíp xe tăng không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Ví dụ, xin kể một chi tiết thú vị. Nếu các bạn để ý một chút, sẽ thấy phần phía trước của xe tăng Armata được bao phủ bằng chất liệu đặc biệt, tác dụng của nó là loại trừ tình trạng người lính tăng bị trượt ngã khi trời mưa. Ngoài ra đó còn là yếu tố ngụy trang, cách nhiệt"- vị tướng lưu ý.

Theo ông Lizvinsky, ông và các đồng nghiệp của mình tuân thủ nguyên tắc của Olympic: nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, chính xác hơn, xa hơn.

"Ví dụ, chúng tôi muốn người chỉ huy nhanh chóng tìm thấy mục tiêu. Ông có rất ít thời gian để đưa ra quyết định trong điều kiện chiến đấu hiện đại. Và chúng tôi thiết kế để xe tăng thực hiện việc lựa chọn các mục tiêu. Ngoài ra, thông tin được đưa tới cho người chỉ huy từ nhiều nguồn khác nhau: thiết bị bay không người lái trên không, hệ thống tự động "Streles" và các thiết bị khác. Công việc của người chỉ huy vì thế trở nên dễ dàng hơn", ông Lizvinsky giải thích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала