Chuyên gia khoa học chính trị bình luận về các lệnh trừng phạt vì vụ “Salisbury”

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhQuang cảnh từ tầng 89 của Tháp Liên bang-Đông của khu "Moscow City", nơi mà đài quan sát cao nhất Châu Âu”PANORAMA-360” đang được xây dựng
Quang cảnh từ tầng 89 của Tháp Liên bang-Đông của khu Moscow City, nơi mà đài quan sát cao nhất Châu Âu”PANORAMA-360” đang được xây dựng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Gói lệnh trừng phạt gói đầu tiên của Mỹ không có gì thực sự mới đối với Nga, nhưng cơ sở để đưa ra lệnh trừng phạt và tính tối hậu thư của chúng gây lo ngại, giám đốc Quỹ Nghiên cứu Mỹ mang tên Franklin Roosevelt tại Trường đại học tổng hợp quốc gia Lô mô nô xốp, ông Yuri Rogulev nhận định.

Các lệnh trừng phạt được công bố từ trước đó của Mỹ chống lại Nga vì cáo buộc Mátxcơva sử dụng vũ khí hóa học bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm thứ Hai.

Berlin, Đức - Sputnik Việt Nam
Đức kêu gọi phản ứng trước lệnh cấm vận của Mỹ chống lại Nga và Trung Quốc

"Bản thân gói lệnh trừng phạt này không có gì mới với Nga. Những hạn chế đang có trong gói lệnh trừng phạt này đã có hiệu lực từ lâu, từ thời Liên Xô. Không ai bán cho bạn bất kỳ sản phẩm nào sử dụng vào mục đích quân sự, không ai bán công nghệ tiên tiến cho chúng ta bao giờ, tất cả những thứ đó từ lâu đã bị cấm. Vì thế gói lệnh trừng phạt này không có gì mới. Nhưng cơ sở để đưa ra lệnh trừng phạt và tình trạng bất khả thi của những tối hậu thư này gây lo ngại", chuyên gia nói trong một cuộc trò chuyện với Sputnik.

Theo ông Rogulyov, đáng chú ý trước hết là những cơ sở vô nghĩa để áp dụng các lệnh trừng phạt và giọng điệu mang tính tối hậu thư của chúng.

Cơ sở để áp dụng lệnh trừng phạt là cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hóa học ở thành phố Salisbury của Anh. Nga bác bỏ những cáo buộc này.

© Sputnik / Aleksey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhQuốc hội Hoa Kỳ
Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Hoa Kỳ

Ngày 23 tháng 5 trong đoạn băng video do hãng tin Reuters thực hiện, cô Yulia Skripal cho biết cô hy vọng quay trở lại Nga.  Cô cũng nhắc tới sự trợ giúp của Đại sứ quán Nga ở London, nhưng lưu ý rằng tại thời điểm hiện tại không muốn nhờ cơ quan này giúp đỡ.

Tại Salisbury thuộc Anh ngày 4 tháng 3, cựu đại tá tình báo Sergei Skripal, người làm việc cho cơ quan đặc nhiệm Anh, và cô Yulia con gái ông ta đã bị ngộ độc. Phía Anh khẳng định rằng Nhà nước Nga tham gia vào vụ "đầu độc" Skripal bằng chất A234, mà họ coi ngang với "Novichok". Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu trong "vụ Skripal".  

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала