Ukraina tính các khoản lỗ trong trường hợp Nga từ chối quá cảnh khí đốt

© AFP 2023 / Sergey Bobokkhí đốt Ukraina
khí đốt Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Giám đốc thương mại của tập đoàn Naftogaz, ông Yury Vitrenko nói với UNN rằng tổn thất của Kiev trong trường hợp Nga từ chối trung chuyển nhiên liệu xanh qua Ukraina sẽ là hơn 3% GDP.

Theo ông, khoản tiền này tương đương với ngân sách mà chính quyền Kiev hiện đang chi cho quân đội.

Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Nghị sĩ Mỹ nói về cách thức thay thế khí đốt của Nga

"Điều này có nghĩa Ukraina sẽ không có khả năng tài trợ cho quốc phòng" — ông Yury Vitrenko nói.

Đồng thời ông Vitrenko nói thêm rằng thiệt hại tài chính đối với Ukraine trong trường hợp xẩy ra kịch bản như vậy sẽ rất khó khăn.

"Đây là khoản tiền nhiều hơn tổn thất mà Nga phải chịu vì tất cả các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt chống Moskva" — ông Vitrenko kết luận.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng trong tương lai nếu quá cảnh khí đốt thông qua lãnh thổ Ucraine được duy trì thì phải đáp ứng các yêu cầu kinh tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала