Đô đốc Nga lý giải việc mở rộng lực lượng Hải quân ở Địa Trung Hải

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian Federation Xem tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr vào các cơ sở khủng bố ở Syria (Video)
Xem tàu chiến Nga phóng tên lửa Kalibr vào các cơ sở khủng bố ở Syria (Video) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc mở rộng lực lượng Hải quân Nga ở vùng biển Địa Trung Hải nhằm ngăn chặn đòn tấn công tên lửa tiềm ẩn của Mỹ và NATO giáng vào các vị trí của quân đội Chính phủ Syria, - Đô đốc Vladimir Valuev cựu Tư lệnh Hạm đội Baltic tuyên bố với Sputnik hôm thứ Ba.

Trước đó trên một số phương tiện truyền thông Nga đăng tin Matxcơva bắt đầu cho triển khai ở Địa Trung Hải nhóm tàu ​​chiến hùng mạnh nhất kể từ toàn bộ thời gian tham gia vào xung đột Syria. Nhóm này bao gồm 10 chiến hạm,  có vũ trang bằng tên lửa hành trình "Kalibr", cùng với hai tàu ngầm.

Khu trục hạm tên lửa Đô đốc Essen - Sputnik Việt Nam
Hải đoàn Nga ngoài khơi biển Syria sẽ được tăng cường hai tàu mang tên lửa "Kalibr"

"Việc xuất hiện nhóm Hải quân  hùng hậu như vậy là cần thiết để cảnh báo ngăn chặn khả năng gây hấn chống Syria, vô hiệu hóa những đòn tấn công tiềm ẩn bằng tên lửa hành trình "Tomahawk" nhắm vào các chủ thể cơ sở hạ tầng của Syria", — Đô đốc Baluev nói.

Đô đốc nhấn mạnh rằng  hiện diện của tàu chiến Nga trong khu vực này tương ứng với Học thuyết Hải quân của đất nước và được thiết kế để đảm bảo an ninh cho Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала