Công ty Đức có thể ra khỏi “Dòng chảy phương Bắc“ trong trường hợp bị Mỹ trừng phạt

© Ảnh : Nord Stream 2 Dòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Công ty Đức Uniper, một trong những đối tác châu Âu của "Gazprom" trong dự án "Dòng chảy phương Bắc-2", có thể từ chối tham gia dự án nếu Hoa Kỳ áp đặt biện pháp trừng phạt, theo Dow Jones News.

"Dĩ nhiên, Uniper không thể mạo hiểm nếu thực sự tiếp cận với các biện pháp trừng phạt. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ bị loại khỏi việc thanh toán doanh thu, chúng tôi sẽ không còn khả năng sử dụng đồng đô la Mỹ trong giao dịch thương mại" — ủy viên Hội đồng quản trị Uniper Christopher Delbrück nói với các phóng viên.

Dòng chảy phương Bắc – 2” - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin giải thích: Vì sao "Dòng chảy phương Bắc -2" cần cho châu Âu
Ông lưu ý rằng đây là những điều "mà Uniper về cơ bản không thể để xẩy ra."

"Chúng tôi vẫn hy vọng rằng tất cả các bên sẽ hành động hợp lý trong toàn bộ tình huống này", Dow Jones News dẫn lời ông Delbrück.

Hoa Kỳ yêu cầu các nước châu Âu không tham gia dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" và đe dọa trừng phạt những người không làm như vậy. Thay cho khí đốt của Nga, Mỹ đang thúc đẩy LNG của mình với việc xây dựng các trạm khí đốt ở châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала