Đứng đầu bảng xếp hạng là Trung Quốc. Trong năm 2016, 650.000 đàn ông và 59.000 phụ nữ nước này đã chết vì rượu. Nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong là xuất huyết não, đột quỵ thiếu máu cục bộ, động kinh và tăng huyết áp tim.
Xếp thứ hai là Ấn Độ. Trong năm 2016 ở nước này có 290.000 đàn ông và 42.000 phụ nữ chết vì rượu. Tiếp theo là Nga — 43 nghìn phụ nữ và 180 nghìn đại diện phái mạnh tử vong vì lạm dụng rượu.
Trước đó được biết rằng, đàn ông Việt Nam chiếm vị trí đầu tiên trên thế giới về tiêu thụ rượu, vượt Nga, Úc, Mỹ và Trung Quốc.
Điều này được chứng minh bằng dữ liệu do các nhà khoa học thu thập để soạn thảo báo cáo thường niên mang tên Gánh nặnh bệnh dịch toàn cầu, là kết quả hợp tác của hơn 500 tổ chức nghiên cứu từ 50 quốc gia.