Các nhà khoa học tìm ra chế độ ăn uống giúp kéo dài cuộc sống tình dục

© Fotolia / VadimGuzhvaTình yêu
Tình yêu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Những người đàn ông hay ăn ô liu, cá và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ Địa Trung Hải trung bình ít mắc chứng liệt dương tới 40% so với những nam giới không dùng các loại thực phẩm này. Đây là kết luận được các nhà khoa học công bố tại hội nghị thường niên của Hội Tim mạch châu Âu ở Munich.

"Trái với quan niệm phổ biến rộng rãi hiện nay, Viagra không cải thiện chức năng tình dục trong thời gian dài, loại thuốc này chỉ giúp "huy động" nguồn dự trữ sẵn có trong cơ thể. Trong khi đó, chế độ ăn vùng Địa Trung Hải giúp thực sự tránh rối loạn cường dương mà không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào", —bà Christina Chrysohoou từ trường đại học Athen (Hy Lạp) cho biết.

Cặp vợ chồng - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học cho biết, điều gì phá hỏng quan hệ tình dục
Ví dụ dễ thấy của tác động tích cực mà chế độ ăn uống kiểu Địa Trung Hải mang lại có thể tìm được trên hòn đảo Ikaria của Hy Lạp, nơi người dân có tuổi thọ trung bình cao hơn, và có thể trạng sức khỏe đặc biệt tốt.

Bà Hrisohou đã thực hiện cuộc nghiên cứu với sự tham gia của đàn ông sống trên đảo Ikaria và phát hiện ra rằng chỉ có 20% số người đứng tuổi phàn nàn về cuộc sống chăn gối. Trong khi đó, nguy cơ bị liệt dương phụ thuộc rất nhiều vào việc người đàn ông đó có ăn nhiều trái cây, rau, cá và các món ăn Địa Trung Hải khác hay không.

Theo các chuyên gia tim mạch, các sản phẩm này giúp cơ thể duy trì hệ thống tuần hoàn máu ở trạng thái tốt, điều này rất quan trọng đối với  hoạt động của cơ quan sinh dục nam. Ngoài ra, ăn các thực phẩm nói trên còn giúp cho việc giảm lượng mỡ, vốn cản trở hoạt động bình thường của testosterone, hormone sinh dục nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала