Ông Lavrov: Liên hệ Nga-Mỹ theo tuyến ngoại giao và quân sự vẫn tiếp nối

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Liên hệ giữa Nga và Mỹ theo tuyến các Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng vẫn đang được tiếp nối, nhưng có mong muốn mở rộng hơn vì giải pháp cho những vấn đề quốc tế bức thiết, - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
WTO - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Những nỗ lực của Mỹ nhằm "phá hỏng" WTO sẽ đưa tới đâu?

"Các tiếp xúc của Nga và Hoa Kỳ theo kênh Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đang được xúc tiến, đã đạt thỏa thuận tiếp tục các liên lạc như vậy và có mong muốn mở rộng hơn nữa trong mối quan tâm chung muốn giải quyết những vấn đề phụ thuộc trước hết vào kết quả thỏa thuận giữa LB Nga và Hoa Kỳ", — ông Lavrov cho biết tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với Ngoại trưởng của Eritrea.

Ông Lavrov nhắc rằng theo tuyến Bộ Ngoại giao đã diễn ra các cuộc gặp với cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đứng đầu hiện nay của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ — Mike Pompeo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала