Ông Shoigu tuyên bố về mối nguy xung đột ở vùng Bắc Cực

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian FederationBắc Cực
Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga, tướng Sergei Shoigu trong một cuộc họp ban lãnh đạo cơ quan quân sự đã cho biết về khả năng gia tăng xung đột ở vùng Bắc cực.
Chủ nhân Lầu Năm Góc James Mattis - Sputnik Việt Nam
James Mattis: “Mỹ cần phải đưa trò chơi ở Bắc Cực đến cấp độ mới”

"Việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga ở Bắc Cực và tích cực phát triển khu vực này vẫn là ưu tiên hàng đầu của các lực lượng vũ trang. Ngày hôm nay, Bắc Cực đã trở thành mục tiêu lợi ích về lãnh thổ, tài nguyên và chiến lược quân sự đối với một số quốc gia. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng nguy cơ xung đột trong khu vực", — ông Shoigu phát biểu.

Theo ông, hiện nay tại các vĩ độ phía Bắc có tàu phá băng không chỉ của Nga, mà còn của Hàn Quốc, Thụy Điển, Đức, Mỹ và Trung Quốc.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng để đối phó một cách đúng đắn với các mối đe dọa hiện tại cũng như mối nguy tiềm năng, Hạm đội Bắc tiếp tục thực hiện Kế hoạch Toàn diện của Bộ Quốc phòng về phát triển năng lực các lực lượng và đơn vị ở Bắc Cực trong giai đoạn đến năm 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала