Việt Nam bị mất 5% diện tích lãnh thổ

© Sputnik / Petrukhin / Chuyển đến kho ảnhViệt Nam
Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cái chết của Thượng nghị sĩ John McCain và bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam, việc củng cố sự hợp tác quân sự và tăng trưởng kinh tế, Việt Nam bị mất một phần diện tích lãnh thổ và những vấn đề của ngành du lịch...

Đây chỉ là một số trong những chủ đề báo chí và thông tin về Việt Nam trên những phương tiện truyền thông nước ngoài trong tuần qua. Chúng tôi gửi tới bạn đọc chuyên mục "Việt Nam trên báo chí nước ngoài".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng nghị sĩ John McCain chiều 8/8/2014, tại Trụ sở Trung ương Đảng. - Sputnik Việt Nam
Thế hệ John McCain ra đi, quan hệ Việt - Mỹ sẽ thay đổi mãi mãi

Vào tuần này đã xảy ra hai sự kiện liên quan đến Việt Nam được phản ánh rộng rãi trên báo chí thế giới. Ở Hoa Kỳ thượng nghị sĩ John McCain qua đời vì căn bệnh ung thư não. Ở Nga, ông được biết đến như một người ủng hộ lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ chống lại Matxcơva. Nhưng, Việt Nam gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình thượng nghị sĩ McCain, cựu phi công hải quân Mỹ bị bắn hạ vì ném bom xuống Hà Nội và đã trải qua 5,5 năm là tù nhân chiến tranh tại Việt Nam, như các ấn phẩm trên toàn thế giới nhấn mạnh. Lý do cho điều này là thực tế rằng, ông đã đóng một vai trò trung tâm trong quá trình hòa giải quan hệ Mỹ — Việt. "Có thể nói rằng, John McCain là biểu tượng của sự đối đầu gay gắt nhất giữa hai nước trong thời gian cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài cả thập kỷ, cũng như của sự hợp tác mức độ cao giữa hai nước ở giai đoạn hiện nay, tờ Asia Times cho biết.

Monsanto - Sputnik Việt Nam
Monsanto tiếp tục đầu độc người Việt Nam?
Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu Monsanto và các công ty khác của Mỹ chuyên sản xuất hóa chất bồi thường nạn nhân chất độc da cam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nhắc nhở về việc, vào đầu tháng 8 tòa án ở San Francisco, California, Mỹ đã đưa ra phán quyết yêu cầu công ty hóa chất Monsanto phải nộp 289 triệu USD tiền bồi thường cho một người làm vườn của một trường học vì đã không ghi cảnh báo "sản phẩm có thể gây bệnh ung thư" trên loại thuốc diệt cỏ của họ, khiến ông này đã bị mắc căn bệnh nan y này, Newser đưa tin. Trong giai đoạn 1961-1971, các máy bay Mỹ đã rải khoảng 75 triệu lít chất độc da cam và thuốc diệt cỏ trên lãnh thổ Việt Nam, Campuchia và Lào. Tại Việt Nam có hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó 3 triệu người bị bệnh nặng. Trong năm 2015, Bộ Cựu Chiến binh Mỹ đã bồi thường 24  tỷ USD cho 1,3 triệu cựu chiến binh Mỹ có những thương tật trong thời gian chiến tranh Việt Nam, trong đó có người bị nhiễm chất độc dioxin. Tuy nhiên, các nạn nhân Việt Nam vẫn không nhận được gì.

Trên báo chí nước ngoài có những bài viết về việc Việt Nam đang tăng cường hợp tác quân sự với nước ngoài. Tuần này, đội máy bay của Không quân Pháp đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam, theo tờ The Diplomat . Tờ Times of India viết về chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, bà Sushma Swaraj.

Сontainer - Sputnik Việt Nam
Chiến tranh thương mại – Việt Nam đứng bên nào?
Khi các con voi chiến đấu, những con kiến ​​bị giết hại. Tờ New York Times nhắc nhở câu tục ngữ Khmer trong bài viết dài về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á, và cụ thể đến Việt Nam. Nhưng, có vẻ trong cuộc chiến này Việt Nam có thể không chỉ gặp bất lợi, mà cuộc chiến này cũng có thể "có lợi" cho Hà Nội. Nikkei Asian Review  đưa tin rằng, hãng thời trang bán lẻ nổi tiếng của Nhật Bản Uniqlo vừa thông báo sẽ mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam vào mùa thu năm 2019. TTR Weekly cho biết rằng, như dự kiến, dự án nhà ga hành khách công suất 5 triệu hành khách/năm của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên — Huế) sẽ khởi công xây dựng vào quý II/2019 và sẽ kéo dài 18 tháng.

Asia Times có bài viết về "cuộc ly hôn thập kỷ trong ngành cà phê tại Việt Nam — vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên.

Còn Euronews rất phấn khởi với tin rằng, Chính phủ Việt Nam ủng hộ ý tưởng tổ chức giải đua Công thức 1 trên các đường phố Hà Nội.

Phi hành đoàn VietJet Air - Sputnik Việt Nam
VietJet tới Nga tuyển tiếp viên hàng không
Trên báo chí Nga ngày càng có nhiều thông tin về Việt Nam. Tờ báo Vladivostok Zolotoy Rog viết rằng, Vietjet đang tuyển dụng tiếp viên và đây là một cơ hội tuyệt vời cho những người trẻ từ Nga tiến vào môi trường làm việc năng động, sáng tạo và cảm hứng tạo khả năng thực hiện các ước mơ của họ.

Rambler News cho biết rằng, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới về diện tích lãnh thổ của các quốc gia trong những năm 1961-2014,  Việt Nam bị mất 5% diện tích lãnh thổ. Tất nhiên, nguyên nhân chính là mực nước biển dâng cao. Trên trang Rambler News có bài viết về những vấn đề của ngành du lịch đang ngày càng tăng trưởng ở Việt Nam. Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 2,5 triệu lao động làm trong ngành du lịch. Ông nhận xét rằng, nói chung, triển vọng phát triển ngành du lịch Việt Nam là rất hứa hẹn, nhưng, ngành này có bốn vấn đề chính: thiếu nhân viên lành nghề, thiếu chuyên nghiệp trong việc hợp tác, và việc nhiều nhân viên không có khả năng sử dụng công nghệ kỹ thuật số để làm việc với khách du lịch. Năng suất lao động trong ngành du lịch Việt Nam chỉ bằng 1/15 của Singapore, 1/10 của Nhật Bản và 1/5 của Malaysia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала