Mỹ phát triển phiên bản "lai" giữa F-35 và F-22 để đối phó với Nga

© Ảnh : Open Government Licence v3.0/Ministry of Defence/SAC Nicholas EganОдин из первых истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning направляется на базу RAF Marham в Великобритании
Один из первых истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning направляется на базу RAF Marham в Великобритании - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Công ty Lockheed Martin đã đề xuất cho Không quân Mỹ một phiên bản mới của máy bay chiến đấu đa dụng thế hệ thứ năm F-22 Raptor. Theo tin từ cổng thông tin quốc phòng Defense One.

Theo bài báo, nhà sản xuất giới thiệu tới quân đội "phiên bản hybrid" có những đặc điểm kết hợp giữa F-22 và F-35. Chiếc máy bay trên cơ sở "Raptor" sẽ có thiết bị điện tử của F-35, và sẽ có một số thay đổi về cấu trúc liên quan tới công nghệ tàng hình.

"Lockheed đề xuất cho quân đội Mỹ và các đồng minh vài lựa chọn: công ty đang cố gắng tìm hiểu làm thế nào có thể nâng cấp các máy bay chiến đấu để đối đầu với mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc trong mười năm tới", — nguồn tin cho biết.

​Cần lưu ý rằng công ty đang xúc tiến việc bán phiên bản "lai" tương tự  cho Nhật Bản.

F-35 Lightning II là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm loạt thứ hai sau F-22 Raptor. Cả hai chiếc đều do công ty Lockheed Martin phát triển.

F35 thường xuyên bị chỉ trích do giá thành cao và các vấn đề kỹ thuật khác nhau. Tháng Mười năm ngoái các phi công F-35 đã khiếu nại về  triệu chứng thiếu oxy, và vào tháng Mười Một, Lầu Năm Góc đưa ra thời hạn 30 ngày đóng băng chương trình F-35 vì xuất hiện các vết gỉ sét trên máy bay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала