Tàu sân bay mới của Trung Quốc trở lại xưởng đóng tàu sau chuyến thử nghiệm

© AP Photo / Li TangTàu sân bay Liêu Ninh
Tàu sân bay Liêu Ninh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) – Chiếc tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc sản xuất đã trở về xưởng đóng tàu ở tỉnh Liêu Ninh sau chuyến thử nghiệm thứ hai, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.
Tàu sân bay Liêu Ninh - Sputnik Việt Nam
Tàu sân bay mới của Trung Quốc trở lại xưởng đóng tàu sau chuyến thử nghiệm

Chiếc tàu sân bay rời cơ sở ở Đại Liên vào sáng ngày 26 tháng Tám, với sự hộ tống của một số tàu kéo. Hôm thứ Năm tuần trước, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Wu Qian xác nhận rằng, tàu sân bay đã thực hiện chuyến đi thử nghiệm, đồng thời cho biết mọi thử nghiệm trên biển của tàu đều diễn ra thành công, không có sự cố nào.

Căn cứ vào những bức ảnh được đăng trên tờ "Hunqiu Shibao", chiếc tàu sân bay trở về xưởng đóng tàu vào ngày 1 tháng 9 sau chuyến đi kéo dài 7 ngày. Dự kiến, ​​các chuyên gia tại nhà máy sẽ thực hiện việc kiểm tra hệ thống máy móc của tàu, cũng như tiến hành các công đoạn khác về bảo trì kỹ thuật.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên "Liêu Ninh" được xây dựng trên cơ sở tàu tuần dương Liên Xô "Varyah" đang sản xuất dở dang mà Trung Quốc mua lại của Ukraina năm 1998.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала