Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không xin phép ai để được mua S-400

© Sputnik / Sergei Malgavko / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ankara sẽ không xin phép bất cứ ai để được mua hệ thống tên lửa phòng không S-400. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố điều này tại diễn đàn kinh doanh ở Bishkek.
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định nguyện vọng mua S-400 bất chấp áp lực từ phía Mỹ

"Chúng tôi đã ký hợp đồng với Nga để mua tổ hợp S-400. Một số người tỏ ra quan tâm đối với điều này. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ không xin phép bất kỳ ai", tờ Milliyet dẫn lời nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ông Erdogan tuyên bố rằng, đất nước ông hy vọng sẽ nhận được tổ hợp tên lửa phòng không S-400 trong thời gian gần nhất, bất chấp áp lực từ phía Mỹ.

Hồi tháng Bảy, tờ Washington Times đưa tin rằng, Quốc hội Hoa Kỳ đã đóng băng việc cung cấp máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm cho Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara có ý định mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала