Su-35 là cơn ác mộng của Không quân Hoa Kỳ

© Sputnik / Ilya Timinmáy bay Nga Su-35С
máy bay Nga Su-35С - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Cổng thông tin National Interest của Mỹ gọi máy bay chiến đấu Su-35 của Nga, được nhập vào quân đội của Không quân Trung Quốc là một cơn ác mộng và đau đầu cho hàng không Mỹ ở khu vực châu Á.

Theo NI, Su-35 (hệ thống mã hóa NATO: Flanker-E +) là một trong những máy bay chiến đấu có khả năng chiến đấu nhất trong Không quân của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc. Sự hiện diện của loại máy bay này tăng cường đáng kể lực lượng của Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoài ra, ấn phẩm này chỉ ra mối nguy hiểm cho Hoa Kỳ và các đồng minh vì tên lửa không đối không PL-15 mới nhất của Trung Quốc, có thể được trang bị trên Su-35.

Điều này có thể được sử dụng để tấn công các tàu chở dầu của Mỹ và các máy bay phụ trợ khác rất quan trọng cho việc thực hiện các hoạt động của Không quân Hoa Kỳ trong khu vực, chẳng hạn như máy bay phát hiện vô tuyến và nhắm mục tiêu (AWACS) E-3.

Nga và Trung Quốc đã ký kết Hợp đồng cung cấp 24 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35 thế hệ 4 ++ vào năm 2015. Các máy bay loại này cũng đang phục vụ trong Lực lượng Không gian vũ trụ Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала