Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Ba Lan vì việc phá hủy di tích của Liên Xô

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Moskva phản đối đường lối phá hoại của Warsaw nhằm lật trái bộ mặt lịch sử của thế kỷ XX, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu khi trả lời câu hỏi của nhà báo về hành động đáp trả của Nga đối với việc phá hủy tượng đài Xô viết ở Ba Lan.
Ba Lan dỡ bỏ lăng tẩm trên ngôi mộ tập thể của các chiến sĩ Xô-viết - Sputnik Việt Nam
Bố của Thủ tướng Ba Lan: Dỡ bỏ tượng đài thời Liên Xô là hành động sai lầm và nhỏ nhen

"Bộ Ngoại giao Nga đã ưu tiên chú trọng đến vấn đề này, thông qua những nỗ lực toàn diện để chống lại đường lối phá hoại của Warsaw nhằm lộn trái bộ mặt lịch sử của thế kỷ XX, coi thường vai trò của Hồng quân Liên Xô trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít Hitler và giải phóng các dân tộc châu Âu", — như nội dung trả lời của bà Maria Zakharova được công bố trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga.

© REUTERS / Kacper PempelTượng đài Liên Xô ở Ba Lan
Tượng đài Liên Xô ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Tượng đài Liên Xô ở Ba Lan
Cảnh sát Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Tại Ba Lan, tấm kim loại từ tượng đài chiến sĩ Liên Xô đã bị đánh cắp

"Chúng tôi tích cực phản ứng với từng trường hợp phạm thánh thể đối với  những di tích và  những ngôi mộ của chúng tôi ở Ba Lan và luôn đòi hỏi các cấp chính quyền cần phải tiến hành điều tra các vụ việc và trừng phạt những kẻ phạm tội. Chúng tôi chỉ ra công khai những hậu quả tai hại trong chính sách "bài trừ cộng sản" của Ba Lan, dưới danh nghĩa đó tiến hành dọn sạch không gian công cộng trong cả nước  khỏi những "di tích chiến tranh không mong muốn". Chúng tôi nhất quán đề nghị chính quyền Warsaw thực hiện  nghĩa vụ pháp lý quốc tế của mình  trước nước Nga trong lĩnh vực tưởng niệm, "- nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала