Kiev cáo buộc Nga tấn công Ukraina “thông qua màn hình"

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhДепутат Верховной Рады Максим Бурбак
Депутат Верховной Рады Максим Бурбак - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nghị sĩ Verkhovnaya Rada Maxim Bourbaki kêu gọi đấu tranh với "đội quân thông tin của điện Kremlin", dường như đã tấn công vào cư dân Ukraina thông qua … màn hình.

"Kẻ thù tấn công vào từng người Ukraina thông qua màn hình TV. Cần chặn đứng việc này. Không, đó không phải là báo chí đích thực, mà là đội quân thông tin của Điện Kremlin trên lãnh thổ nước khác, ngụy trang dưới cái vỏ tự do ngôn luận và báo chí", — cổng thông tin nghị viện Politechnavigator  dẫn lời tuyên bố của nghị sĩ.

Ngoài ra, Bourbaki đề xuất quy kết trách nhiệm đối với lỗi phủ nhận "sự xâm lược của Nga" chống lại Ukraina.

"Chúng tôi cũng sẽ kiên quyết trở lại xem xét dự luật về trách nhiệm từ chối thực tế Nga xâm lược, cấm Nga tham gia vào vốn cổ phần của các công ty truyền hình và phát thanh, và mở rộng quyền hạn của Hội đồng Quốc gia về vấn đề truyền hình và radio".

Kết luận, Bourbaki kêu gọi các ứng viên Tổng thống tương lai ở Ukraina hãy thống nhất lại để "bảo vệ đất nước".

 Kiev nhiều lần  hạn chế việc tác nghiệp của các phương tiện truyền thông Nga trong nước này, kể cả thường xuyên cấm chuyến đi tới Ukraina của các nhà báo Nga. Hồi cuối tháng Sáu, Đại sứ quán Nga ở Ukraina thông báo rằng chính quyền Ukraina từ chối không cho phóng viên  Evgeny Primakov và phóng viên RT ở Israel Paul Slier nhập cảnh vào Ukraina để đến hội nghị của OSCE về tự do báo chí tại Kiev

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала