Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hy vọng tiếp tục phát triển hợp tác với Nga

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm Nga hiện tại sẽ góp phần giải quyết những khó khăn gần đây trong quan hệ song phương, và cũng sẽ củng cố hợp tác giữa hai nước.

"Mục đích của chuyến thăm Nga hiện tại của tôi là tăng cường hơn nữa và củng cố sâu hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu  trong phần mở đầu cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi. - Sputnik Việt Nam
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.

"Và tôi cũng hy vọng rằng chuyến thăm hiện tại của tôi sẽ góp phần vào sự phát triển hợp tác hơn nữa, cũng như giải quyết những khó khăn phát sinh trong hợp tác song phương gần đây, những vấn đề vì lý do khách quan và chủ quan", Tổng thư ký Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Nga và Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật quân sự
Đồng thời, ông  chú trọng đến thực tế  mối quan hệ giữa hai nước hiện đang ở mức cao và tiếp tục phát triển tiến bộ.

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng gọi Vladimir Putin là một người bạn của nhân dân Việt Nam và là một người mà công dân của đất nước ông rất kính trọng.

Về phía mình, Tổng thống Nga cũng ghi nhận sự phát triển tiến bộ của quan hệ Nga-Việt theo mọi hướng.

"Chúng tôi rất hài lòng với mối quan hệ giữa hai nước. Thực sự, có thể xem xét những mối quan hệ này là quan hệ đối tác chiến lược ", — ông Putin nói.

Ông đặc biệt ghi nhận sự phát triển tích cực trong cả tương tác về chính trị, cũng như trong kinh tế và lĩnh vực quân sự-kỹ thuật.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi. - Sputnik Việt Nam
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.

Lãnh đạo Việt Nam cũng đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Nga vì tổ chức World Cup bóng đá thành công.

"Tôi muốn chúc mừng ông về màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển bóng đá quốc gia Nga", Tổng bí thư kết luận. — "Khán giả Việt Nam theo dõi sát World Cup, cũng như xem đội tuyển quốc gia Nga thi đấu".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала