Tổng thống Iran tố cáo: Vì sao Hoa Kỳ cố đổ lỗi cho Damascus “tấn công hóa học”

© REUTERS / Lucas JacksonHassan Rouhani
Hassan Rouhani - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Hoa Kỳ đang cố gắng đổ lỗi cho Damascus “tấn công hóa học” để lấy cớ can thiệp vào công việc của Syria, nhưng lối hành xử như vậy chỉ làm tình hình bùng phát trầm trọng thêm, - Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố.
Cuộc họp ba bên của các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tổ chức ở Tehran - Sputnik Việt Nam
Ông Putin kêu gọi mau chóng đưa Syria chuyển sang đời sống hòa bình

"Hội nghị thượng đỉnh này diễn ra vào thời điểm mà người Mỹ đang suy tính buộc  tội Chính phủ Syria "tiến hành tấn công bằng vũ khí hóa học". Ẩn giấu đằng sau lời cáo buộc này là ý đồ muốn can thiệp trái phép vào công việc trên lãnh thổ Syria. Tất cả đều đồng ý rằng không nên để xảy ra sự can thiệp của nước ngoài, họ  chỉ có thể làm tình hình trầm trọng thêm và gây thêm thương tổn cho nhân dân Syria", — Tổng thống Rouhani cho biết tại cuộc gặp các nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала