Hoa Kỳ giới thiệu vũ khì đánh chặn "Kinzhal" của Nga

© Ảnh : The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa “Kinzhal”
Tổ hợp tên lửa “Kinzhal” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cơ quan nghiên cứu quốc phòng Mỹ DARPA đã giới thiệu mẫu khái niệm về vũ khí Glide Breaker, được cho là có khả năng đối phó với tên lửa siêu âm của Nga và Trung Quốc, ấn bản The Drive đưa tin.

Quân đội Mỹ đặc biệt lo ngại về những vũ khí mới nhất của Nga, đặc biệt là hệ thống tên lửa Avangard và Kinzhal. Ngoài ra họ cũng e ngại việc Trung Quốc đang tích cực phát triển vũ khí siêu âm.

DARPA đã công bố dự án bắt đầu được phát triển và giới thiệu nguyên mẫu khái niệm vũ khí đánh chặn tại triển lãm D60, được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 tại Hoa Kỳ và nhân dịp  kỷ niệm 60 năm ngày thành lập cơ quan.

Theo các nhà phát triển, Glide Breaker là một thiết bị bay cỡ nhỏ có khả năng phá hủy các tên lửa siêu thanh của đối phương bằng  động năng va chạm, có nghĩa là tấn công trực tiếp vào mục tiêu. Việc đánh chặn bằng động năng  không chỉ bằng đầu đạn riêng biệt,mà là toàn bộ thiết bị.

"Mục tiêu của chương trình Glide Breaker là tăng cường khả năng của Hoa Kỳ chống lại vũ khí siêu thanh và tất cả các hình thức đe dọa với tốc độ siêu âm", tuyên bố của DARPA cho biết. Tuy nhiên, cơ quan này không trình bày thiết kế chi tiết hơn của vũ khí mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала