Vụ bán dâm nửa tỷ: Công an mời, người đẹp chẳng đến

© Depositphotos.com / Nelka7812Брюнетка в бикини позирует фотографу лежа на деревянной лодка
Брюнетка в бикини позирует фотографу лежа на деревянной лодка - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong vụ bán dâm giá khủng, công an đang truy tìm và mời những người đẹp lên làm việc nhưng các cô này không lộ diện, theo baodatviet.

Liên quan đến đường dây á hậu, người mẫu, diễn viên…bán dâm 25.000 USD vừa được Công an TP.HCM khám phá, hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra.

Chiều 6/9, phòng Cảnh sát hình sự đã mời làm việc đối với á hậu T.M.L và sau khi lấy lời khai đã cho cô này về trong ngày.

Nguồn thông tin điều tra cho hay, đến nay tú ông Kiều Đại Dũ và các 'chân dài' có liên quan đã khai báo thêm nhiều cái tên á hậu, người mẫu, diễn viên, MC…tham gia đường dây mại dâm cao cấp. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, việc mời làm việc với các 'chân dài' đang gặp khá nhiều khó khăn.

Cụ thể, trong khi cơ quan công an đang truy tìm, mời làm việc để làm rõ về vai trò liên quan thì không thấy các cô này lộ diện. Thay vào đó, các 'chân dài' xuất hiện trên 1 số trang thông tin điện tử, mạng xã hội để thanh minh, giải thích.

© ẢnhĐã hé lộ danh sách nhiều người mẫu, diễn viên...liên quan đến đường dây bán dâm 25.000 USD/lượt
Đã hé lộ danh sách nhiều người mẫu, diễn viên...liên quan đến đường dây bán dâm 25.000 USD/lượt - Sputnik Việt Nam
Đã hé lộ danh sách nhiều người mẫu, diễn viên...liên quan đến đường dây bán dâm 25.000 USD/lượt

Nhận định trước việc các chân dài không lộ diện khi được công an mời, một luật sư thuộc đoàn luật sư TP. Đà Nẵng cho biết: "Công an mời người đẹp lên làm việc phải xác định hành vi của những cô gái này. Nếu chưa xác định được hành vi, các cô gái có quyền từ chối không lên. Việc họ lên làm việc hay không là quyền của họ, không ép được".

Theo luật sư này, công an nên mời những người mua dâm lên làm việc và không nên mời những cô gái bán dâm này.

"Theo quy định, những người đã từng tham gia với tư cách tố tụng hình sự, khi được công an mời sẽ phải lên làm việc. Với người không có tư cách tố tụng hình sự không nhất thiết phải lên khi bị công an mời. Việc mời này nó tương tự với việc được mời đi tham gia đám cưới, mình có quyền lựa chọn đi hoặc không đi, không ai bắt buộc".

Liên quan đến vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đang truy tìm người mẫu T.T để mời làm việc vì khai báo có dính dáng đến đường dây mại dâm cao cấp do tú ông Kiều Đại Dũ (tự Pi, SN 1996, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn) cầm đầu.

Người mẫu T.T tuy không nổi tiếng nhưng được nhiều người biết đến bởi vẻ đẹp lai Á — Âu. Cô này từng tạo nên sự khác biệt trong 1 show truyền hình thực tế về chân dài diễn ra 2 năm trước và hiện đang hành nghề người mẫu.

Một đối tượng trong đường dây mua bán dâm cao cấp của Kiều Đại Dũ. - Sputnik Việt Nam
Ảnh ‘chân dài’ bán dâm tràn ngập, có nên công khai danh tính người mua?

Được biết trong đường dây bán dâm khủng trên, ông thường đẩy giá bán dâm rất cao để hưởng tiền chênh lệch. Như vụ Á hậu T.D bán dâm, Dũ đẩy giá lên tới 7.000 USD để hưởng số tiền thêm 2.000 USD. Còn MC C.V ra giá 600 USD, Dũ đẩy lên 1.500 USD để hưởng lợi.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự — Công an TP.HCM (Đơn vị trực tiếp triệt phá đường dây môi giới mại dâm) cho biết, quá trình lấy lời khai, người đẹp bình thản thừa nhận hành vi bán dâm cho khách.

"Cả 3 người này khai nhận đã nhiều lần bán dâm cho các đại gia đi khách với giá từ 7.000 — 25.000 USD. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cả 3 đi theo đường dây bán dâm do Kiều Đại Dũ cầm đầu. Những đối tượng này khai lí do bán dâm là vì cuộc sống mưu sinh, cần tiền", vị lãnh đạo này thông tin.

"Đây là đường dây bán dâm quy mô lớn, quy tụ nhiều người mẫu, MC có tiếng. Hiện chúng tôi đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan", vị này khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала