Lầu Năm Góc phủ nhận việc sử dụng đạn dược phốt pho ở Syria

Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Đại diện của Lầu Năm Góc phủ nhận tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng Không quân Hoa Kỳ đã tấn công tỉnh Deir ez Zor của Syria bằng bom phốt pho, Reuters đưa tin.

Theo Sean Robertson, đại diện của bộ phận quân sự Mỹ, hiện nay Lầu Năm Góc không có thông tin về bất kỳ việc sử dụng đạn dược phốt pho trắng. Ông nói thêm rằng trong khu vực này, không đơn vị nào của quân đội Mỹ không có loại vũ khí này.

Trước đó lãnh đạo Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria, Trung tướng Vladimir Savchenko tuyên bố rằng hai máy bay Mỹ đã dùng bom phốt pho bị cấm để thực hiện cuộc tấn công vào khu dân cư Hajin thuộc tỉnh Deir ez Zor của Syria. Cuộc tấn công được thực hiện vào khu dân cư Hadjin gây ra những đám cháy lớn.

Việc sử dụng đạn dược phốt pho bị cấm bởi Nghị định thư bổ sung năm 1977 cho Công ước Geneva về bảo vệ nạn nhân chiến tranh năm 1949, mà Hoa Kỳ và Israel không ký.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала