Nga có thể sở hữu "Kênh đào Suez" của mình

© Sputnik / Igor Mikhalev  / Chuyển đến kho ảnhTàu phá băng nguyên tử “Taymyr”
Tàu phá băng nguyên tử “Taymyr” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Khi tình trạng nóng lên toàn cầu bắt đầu, tuyến đường biển Bắc có thể trở thành "kênh đào Suez" của Nga, tờ báo Washington Post cho biết.

Ân phẩm nhận xét, các nước như Nga đặt nhiều hy vọng vào sự tan băng của Bắc Cực, bởi vì khi đó con đường biển Bắc có thể trở thành một thay thế cho kênh đào Suez, điều này sẽ làm giảm đáng kể chi phí vận chuyển từ châu Âu sang châu Á và châu Mỹ.

Washington Post chỉ ra rằng dự báo của các chuyên gia về sự nóng lên toàn cầu và băng tan ở Bắc Cực, có thể trở thành "lợi ích" cho Nga, vì hầu hết tuyến đường biển Bắc là khu kinh tế độc quyền của nước này.

Vì vậy, Nga sẽ có quyền kiểm soát tuyến đường thương mại chiến lược, cũng như nhận được lợi nhuận từ việc điều hướng và hoạt động của các tàu phá băng, tờ báo cho biết thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала