Mike Pence lên án việc Iran tấn công tên lửa vào Kurdistan Iraq

© AFP 2023 / Saul Loeb Mike Pence
Mike Pence - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ndirvan Barzani của Kurdistan Iraq, đã lên án cuộc tấn công tên lửa của Iran vào khu vực tự trị Kurdistan, Nhà Trắng cho biết.

"Phó tổng thống lên án cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran vào khu vực Kurdistan, ông tuyên bố rằng những nỗ lực này đe dọa làm mất ổn định nước láng giềng gần nhất (Iraq)", — thông cáo báo chí cho biết.

Ông cũng nói về lập trường của chính quyền Kurdistan trong sự hình thành chính phủ thống nhất tại Iraq, cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo, Nhà Trắng nêu rõ.

Quân đoàn bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC một phần của lực lượng vũ trang Iran) trước đó đã xác nhận cuộc tấn công tên lửa nhằm vào trụ sở của Đảng Dân chủ Iran bị cấm ở Iran, nằm ở Iraq. Theo tuyên bố, lực lượng IRGC đã "phá hủy âm mưu chống lại an ninh quốc gia của Iran, và cũng loại bỏ và làm bị thương hàng chục kẻ cầm đầu và phiến quân chủ chốt của nhóm".

Kênh truyền hình Rudaw của người Kurd Iraq đưa tin rằng vào ngày 8 tháng 9, quân đội Iran đã tấn công trụ sở của Đảng Dân chủ Iran, tổ chức bị cấm ở Iran, khiến ít nhất chín người tử vong và làm bị thương 30 người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала