Chất độc được mang tới tỉnh Idlib để tạo ra tính “tự nhiên” của vụ quay phim khiêu khích

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhХимлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik)- Các chiến binh đã mang hai thùng chất độc trên cơ sở chất clo tới Jisr al-Shughur để tạo ra “vẻ tự nhiên” của vụ quay phim khiêu khích tấn công hóa học, Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria cho biết.

Theo Trung tâm, căn cứ vào thông tin của người dân cung cấp, tại Idlib bắt đầu dàn dựng đoạn phim khiêu khích, cáo buộc quân đội Syria sử dụng "vũ khí hóa học".

Được biết rằng, "trong kịch bản có cảnh "những nhà hoạt động" của "Dân phòng" ("Nhóm mũ bảo hiểm Trắng" đang  "giúp đỡ" người dân vùng Jisr al-Shugurov sau khi quân đội Syria sử dụng "bom thùng" với các chất độc hại".

"Để tạo ra vẻ  "tự nhiên" cho cảnh quay và để các nhân viên của nhóm "Mũ bảo hiểm Trắng" kịp thời thu được mẫu đất, buổi sáng các chiến binh đã đưa hai thùng chứa chất độc hại trên cơ sở clo tới Jisr al-Shughur" — thông cáo cho biết.

Từ hồi tháng 8, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã cho biết rằng các chiến binh đang chuẩn bị vụ khiêu khích mới với việc dàn dựng tấn công hóa học, lấy đó làm cái cớ để Mỹ và đồng minh tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Syria. Theo lời ông, thực hiện việc này là các chiến binh thuộc nhóm khủng bố "Hayat Tahrir al-Sham" ("Dzhebhat An-Nusra" *). Được biết rằng, chúng đã đưa tới Jisr al-Shugurov 8 thùng chứa clo, sau đó những thùng này được vận chuyển đến làng Hallyuz.

Một nhóm chiến binh đã được huấn luyện về cách xử lý các chất độc hại dưới sự hướng dẫn của công ty quân sự tư nhân  "Oliva" của Anh cũng được đưa tới vùng này. Các chiến binh có nhiệm vụ mặc quần áo của nhóm "Mũ bảo hiểm Trắng" và dàn dựng việc cứu giúp những nạn nhân của vụ tấn công hóa học, ông Konashenkov cho biết. Tàu khu trục The Sullivans của Mỹ đã tới vịnh Ba Tư  với 56 tên lửa hành trình trên tàu, đồng thời máy bay ném bom chiến lược B-1B, được trang bị 24 tên lửa hành trình "không đối đất" đã được đưa tới  căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала