Năm nay lượng du khách Nga đến Việt Nam nhiều hơn so với khách du lịch từ Mỹ và Đài Loan

© Depositphotos.com / GalitskayaТуристы осматривают пагоду во Вьетнаме
Туристы осматривают пагоду во Вьетнаме - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tức là năm 2018 sẽ phá kỷ lục năm 2017, khi 574 nghìn du khách Nga đã đến Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với "Sputnik-Việt Nam", đại diện các công ty của Nga và Việt Nam tham gia Hội chợ - Diễn đàn du lịch quốc tế OTDYKH “Leisure 2018” đã khai mạc ở Matxcơva vào ngày 11 tháng 9, nhấn mạnh điều đó.

Trong năm 2017, du khách Nga chiếm khoảng 25% trong tổng số khách đến Việt Nam từ châu Âu, — bà Elena Smirnova, đại diện của Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga, cho biết.

Nếu nói về lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm ngoái thì Nga đứng ở vị trí thứ sáu. Đặc biệt, hai quốc gia xếp vị trí thứ tư và thứ năm — Hoa Kỳ và Đài Loan — vượt Nga với sự khác biệt nhỏ — khoảng 40 nghìn lượt du khách. Cần lưu ý rằng, trong ba năm qua, lượng khách Nga đến Việt Nam tăng nhanh hơn gấp mấy lần so với Hoa Kỳ và Đài Loan. Và trong 8 tháng đầu năm, con số này đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 100 nghìn lượt. Kết quả là vào cuối năm nay, Nga sẽ vượt cả Mỹ và Đài Loan về số lượng khách du lịch đến Việt Nam. Và sẽ chiếm vị trí thứ tư về lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Bà Nargul Burzhuyeva, đại diện của công ty Nga "Art Tour", cũng đồng ý với ý kiến đó:

Các chuyến đi du lịch đến Việt Nam đang ngày càng trở nên phổ biến tại Nga, — bà lưu ý. — Việt Nam, đặc biệt vào mùa đông ở Nga kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, nằm trong số 10 quốc gia được khách du lịch Nga ưa chuộng nhất.

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamKhách du lịch đi bằng xích lô tại khu phố cổ Hà Nội, Việt Nam
Khách du lịch đi bằng xích lô tại khu phố cổ Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Khách du lịch đi bằng xích lô tại khu phố cổ Hà Nội, Việt Nam

Cần phải lưu ý rằng, vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 khi khách du lịch Nga mới bắt đầu khám phá Việt Nam, họ chủ yếu lựa chọn những khách sạn 3-4 sao, nhưng, thời gian gần đây ngày càng nhiều du khách Nga thích dừng chân tại các khách sạn 5 và 5 + sao. Và công ty du lịch Việt Nam "Focus Travel" cung cấp dịch vụ cho những khách hàng như vậy, nhà quản lý điều hành Elina Kalayeva nói với Sputnik.

Khách du lịch Nga chinh phục Việt Nam bằng xe đạp (video) - Sputnik Việt Nam
Khách du lịch Nga chinh phục Việt Nam bằng xe đạp (Video)

Trong năm qua, công ty của chúng tôi đã đặt phòng trong các khách sạn 5 sao cho 20 nghìn người Nga. Đa số du khách Nga thích nghỉ ngơi trên bờ biển, ở Nha Trang, Phan Thiết, ở Hạ Long. Du lịch Phú Quốc đang trở nên phổ biến hơn đối với những người Nga, đặc biệt bởi vì đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày, chứ không phải 15 ngày.

Đồng nghiệp của bà trong công ty "Focus Travel"  — bà Trần Thu Trang lưu ý rằng, trong những năm gần đây Nga đã mở các chuyến bay thuê bao du lịch mới, và điều đó giúp tăng lượng du khách Nga đến Việt Nam.

Tôi hy vọng rằng, số lượng chuyến bay thuê bao từ các khu vực khác nhau của Nga sẽ tiếp tục tăng. Đặc biệt bởi vì, rất đáng tiếc, "Vietnam Airlines" đã giảm số chuyến bay trực tiếp giữa Việt Nam và Nga. Tôi chắc chắn rằng, năm nay lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam sẽ nhiều hơn nữa so với năm ngoái. Và trong năm 2019,  khi hai nước sẽ tổ chức Năm Chéo — Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam — lượng khách du lịch Nga sẽ tăng nhiều hơn nữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала