Nga và Iran phát triển các biện pháp để bảo vệ trước các lệnh trừng phạt của Mỹ

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhSergei Ryabkov
Sergei Ryabkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – LB Nga và Iran đã xác định được một loạt các biện pháp nhằm bảo vệ trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống lại Iran, giờ đây cần thảo luận về điều này với bộ ba ở châu Âu, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết.

Đây là một phần chủ đề của cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arakhchi và các nhân viên cấp dưới của ông.

"Chúng tôi đã thảo luận một số điểm quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị cho phiên họp ở cấp bộ của Đại hội đồng LHQ, sẽ diễn ra ngày 23 tháng 9 tại New York. Chúng tôi nhận thấy sự sẵn sàng cũng như mong muốn của Iran làm tất cả những gì có thể, để Kế hoạch hợp tác chung toàn diện còn tồn tại. Đã có sự hiểu biết rõ ràng rằng việc duy trì Kế hoạch này có lợi cho tất cả những nước tham gia, kể cả Ira và Nga… Washington đã sẵn sàng đi những bước quá xa, và xu hướng này trong chính sách của Mỹ là rất nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra một loạt các biện pháp cần được thảo luận với châu Âu", ông Ryabkov nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ "Rossiyskaya Gazeta".

Hôm 8-5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Washington sẽ rút khỏi thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân, đồng thời thông báo về việc tái áp đặt toàn bộ các lệnh trừng phạt chống lại Iran, bao gồm các lệnh trừng phạt thứ cấp, tức là trong quan hệ với các nước có quan hệ thương mại với Iran. Các thành viên còn lại của "bộ sáu" phản đối bước đi này của Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала