Pháp luật phải là “bà đỡ” thúc đẩy các thành tựu công nghệ 4.0

© Sputnik / Taras IvanovQuốc hội Việt Nam
Quốc hội Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đây là một trong những yêu cầu của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại buổi họp chiều 10/9 để nghe báo cáo các công việc chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế về tài sản ảo, tiền ảo, baophapluat cho biết.

Theo Thứ trưởng, đây là một hội thảo quan trọng, quy mô lớn, khó về mặt chuyên môn do yếu tố công nghệ và pháp luật đan xen với nhau, trong khi khung pháp lý về tài sản ảo, tiền ảo hầu như chưa có, thậm chí đang tồn tại cách nhìn nhận e ngại đối với vấn đề này. Qua báo cáo của các đơn vị, Thứ trưởng nhận thấy công tác chuẩn bị hội thảo cơ bản kỹ lưỡng, đảm bảo thực chất, hiệu quả nhằm thúc đẩy công nghệ, đổi mới sáng tạo ở Việt Nam nhưng nhấn mạnh phải làm sao để lắng nghe được nhiều nhất từ các diễn giả tham gia về các khía cạnh của tiền ảo, tài sản ảo, nhất là khía cạnh pháp lý.

Bên cạnh đó, các nội dung tham luận cần tăng cường khai thác thông tin, kinh nghiệm quốc tế, làm rõ mặt tích cực, tiêu cực để có thể tham mưu cho Chính phủ trong quản lý tiền ảo, tài sản ảo cũng như đưa ra khuyến nghị cho các nhà đầu tư.

Từ yêu cầu này, Thứ trưởng nhấn mạnh "pháp luật phải là "bà đỡ" thúc đẩy các thành tựu công nghệ 4.0, trong đó có công nghệ liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo". Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị tạo thuận lợi, giải quyết linh hoạt, nhanh chóng theo quy định pháp luật trong thực hiện thủ tục tổ chức hội thảo quốc tế trên tinh thần hết sức trân trọng các chuyên gia quốc tế được mời tham dự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала