Phương Tây phạm phải sai lầm chiến lược tại Syria

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhПрезидент Ирана Хасан Рухани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед началом встречи в Анкаре
Президент Ирана Хасан Рухани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед началом встречи в Анкаре - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong bài bình luận cho Sputnik về kết quả của hội nghị thượng đỉnh Tehran, Tiến sĩ Seyed Hadi Barhani, một chuyên gia Iran về các vấn đề Trung Đông, nhận định rằng, hiện nay Hoa Kỳ không còn cách nào tác động đến tình hình ở Syria.

"Hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại Tehran với sự tham gia của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là một thành công lớn của chính sách ngoại giao Iran. Kết quả của Hội nghị cho thấy rằng, bất chấp nhiều áp lực kinh tế và chính trị, Iran đã và vẫn là một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực.

Nếu nói về vai trò của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Syria, thì Hoa Kỳ thường xuyên phá hoại nỗ lực giải quyết xung đột ở nước này. Trong khi các nhóm khủng bố ở Syria đang phải hứng chịu thất bại nặng nề, và các lực lượng của chính phủ đang kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ trừ một số khu vực nhỏ, Hoa Kỳ làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn các nỗ lực của chính phủ Syria giành chiến thắng hoàn toàn trước chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, tất cả những hành động này là vô ích, bởi vì Hoa Kỳ không còn cách nào tác động đến tình hình và không thể ngăn chặn quá trình này.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Hasan Rukhani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại một cuộc họp tại Tehran
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Hasan Rukhani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại một cuộc họp tại Tehran - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Hasan Rukhani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại một cuộc họp tại Tehran

Trong những tình huống như vậy Mỹ thường áp dụng một chiến thuật mà thậm chí những người xa với chính trị cũng biết đến: đây là việc lặp lại kịch bản của cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mỗi khi quân đội Syria đạt được những thành công. Ngay sau khi quân đội Syria có một chiến thắng đáng kể trong cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ ngay lập tức  sử dụng kịch bản khiêu khích này để bôi nhọ chính phủ Syria cũng như để che giấu sự thất vọng của mình trong con mắt của công chúng.

Nói chung, tôi cho rằng, phương Tây đã phạm sai lầm chiến lược tại Syria, bởi vì các nước phương Tây xem xét khu vực Trung Đông từ góc nhìn của Israel. Ở các thủ đô phương Tây và đặc biệt ở Washington, nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel là rất mạnh, vì thế các nước phương Tây đánh giá tình hình trong khu vực từ góc nhìn của Israel và hành động vì lợi ích của Israel chứ không phải vì lợi ích riêng của họ. Họ đã chi hàng tỷ đô la để lật đổ chính phủ của Bashar al-Assad, nhưng vẫn không đạt được mục tiêu này và bây giờ đang phải trả giá đắt cho chính sách "mù quáng đi theo đường lối của Israel".

Giáo sư Seyed Mohammad Marandi, nhà bình luận chính trị, trưởng khoa Nghiên cứu về Bắc Mỹ tại Đại học Tehran, nói rằng, cuộc gặp ở Tehran là hữu ích không chỉ cho tương lai của Syria, mà còn cho việc củng cố mối quan hệ giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ:

"Theo tôi, hội nghị thượng đỉnh đã mang lại kết quả. Rõ ràng là Iran có lập trường tương đồng với Nga. Thực tế là, 2 tuần trước chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã liệt nhóm Tahrir al-Sham vào danh sách khủng bố cực đoan. Điều đó cho thấy rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện những bước vững chắc và tích cực theo hướng Nga và Iran. Theo tôi, kết quả hội nghị thượng đỉnh là hữu ích cho Syria, cũng như để củng cố mối quan hệ giưa ba nước đang phải đấu tranh chống lại các cuộc tấn công kinh tế từ phía Hoa Kỳ.

Sputnik: Ông đánh giá như thấ nào vai trò của Mỹ trong việc thiết lập hòa bình ở Syria?

Cuộc họp ba bên của các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tổ chức ở Tehran - Sputnik Việt Nam
Tướng về hưu Syria: những vụ nổ khủng bố là hành động đáp trả cuộc họp ở Tehran

"Ngay từ đầu, những người nước ngoài, người Mỹ, Ả Rập Xê Út và, thật đáng tiếc, người Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và một số nước khác đã hỗ trợ cho cuộc chiến tranh ở Syria. Các nước phương Tây đã giúp Al Qaeda bám chắc tại Iraq và Syria, cũng như đã giúp cho IS.

Để làm suy yếu chính quyền Syria, họ (người Mỹ) đã tán thành việc Ảrập Xêút và các quốc gia vùng Vịnh tài trợ cho các phần tử cực đoan, để Syria lặp lại kịch bản Afghanistan hồi thập niên 60, nhưng với quy mô lớn hơn. Hoa Kỳ muốn để Al Qaeda vẫn là đòn bẩy áp lực của họ ở Syria. Ngoài ra, Mỹ đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở Syria".

Sputnik: Tại sao Mỹ chuẩn bị từ trước cho cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học?

"Chắc chắn, chính phủ Syria đã không thực hiện các vụ tấn công hóa học. Mỹ cũng biết rõ rằng, lần trước không có một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học là "bịa đặt 100%". Và Hoa Kỳ đang chuẩn bị cơ sở để Al-Qaeda, Tahrir al-Sham và "Mũ bảo hiểm trắng", trên thực tế tổ chức này có liên quan đến Al Qaeda, có thể phát động một vụ tấn công hóa học giả mạo mới và đổ lỗi cho chính phủ Syria, để sau đó Hoa Kỳ lại tấn công vào Syria. Rõ ràng, họ có động cơ cho cuộc tấn công như vậy. Trước đây, mỗi khi quân đội chính phủ Syria đạt được thành công, phương Tây đã sử dụng cái cớ này để tấn công tên lửa. Do đó, những người có động lực để thực hiện cuộc tấn công chính là các thế lực cực đoan, và các nước phương Tây đang tạo cơ sở cho những cuộc tấn công hóa học để sau đó tấn công tên lửa vào Syria".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала