Tướng về hưu Syria: những vụ nổ khủng bố là hành động đáp trả cuộc họp ở Tehran

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhCuộc họp ba bên của các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tổ chức ở Tehran
Cuộc họp ba bên của các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tổ chức ở Tehran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyên gia quân sự Syria, Chuẩn Tướng về hưu Ali Maqsud nói với Sputnik rằng "các cuộc tấn công khủng bố vào cuối tuần qua ở tỉnh Qamishli, Syria là phản ứng với cuộc họp vừa diễn ra của Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran tại Tehran. Các nhà lãnh đạo của những nước này đã thảo luận về việc giải phóng tỉnh Idlib và lãnh thổ trên bờ phía đông sông Euphrates".

Theo ý kiến của chuyên gia Syria, những lời của Tổng thống Iran H.Rouhani rằng người Mỹ có mặt trên bờ phía đông sông Euphrates và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp ở đó đã khiến cho bọn khủng bố và những kẻ tài trợ cho chúng hoàn toàn tức giận.

"Thật đáng tiếc, các lực lượng rất lớn tập trung ở đó. Chúng ta cần phải làm thế nào để tất cả quân đội nước ngoài rời khỏi Syria", — Tổng thống Iran nói.

Cuộc họp ba bên của các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tổ chức ở Tehran - Sputnik Việt Nam
Ông Putin kêu gọi mau chóng đưa Syria chuyển sang đời sống hòa bình

"Người Mỹ muốn đảo lộn các con bài và gieo rắc tình trạng hỗn loạn để phá vỡ các chiến dịch của quân đội Syria. Bên cạnh đó, họ muốn phá vỡ các mối liên lạc tiếp xúc gần đây do Syria Lực lượng Dân chủ thiết lập (bao gồm chủ yếu là người Kurd) với chính phủ Syria", vị tướng về hưu Syria Ali Maqsud cho biết. Lực lượng người Kurd không đồng nhất trong quan điểm chính trị của họ, tuy nhiên, họ là lực lượng mạnh nhất tỏ thái độ ủng hộ liên minh với chính phủ Syria, vì hiểu rằng hợp tác với người Mỹ là vô ích. Người Kurd hiểu rằng người Mỹ sẽ dễ dàng bỏ rơi họ khi thời điểm sẽ tới, ông Ali Maqsud nói.

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria

"Người Mỹ thông qua chiến binh cố gắng ngăn chặn chiến dịch tại Idlib để các lực lượng nước ngoài khác không đến lượt giải phóng Syria — những kẻ đang hiện diện bất hợp pháp trên lãnh thổ nước này. Trước hết, đang nói về lực lượng Mỹ".

Chuyên gia quân sự Syria lưu ý rằng mọi nỗ lực của kẻ địch sẽ không thay đổi kế hoạch của quân đội Syria và đồng minh của nó. Idlib và phần đông bắc Syria sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi các nhóm vũ trang.

"Tôi nghĩ rằng người Mỹ sẽ rời khỏi Syria mà không cần phải chờ một cuộc đụng độ trực tiếp. Theo đánh giá của tôi, họ rút ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi trước khi công bố hoàn toàn giải phóng Idlib", — chuyên gia quân sự Syria, Chuẩn Tướng về hưu Ali Maqsud nói với Sputnik.

Сирийская девочка в лагере для беженцев в провинции Идлиб - Sputnik Việt Nam
Tình nguyện viên Pháp: Idlib- cơ hội cuối cùng để phương Tây can thiệp vào tình hình Syria

Cuộc đụng độ giữa các đội quân người Kurd Asayish và quân đội  chính phủ nổ ra hôm thứ Bảy tại thành phố Kamishli ở đông bắc Syria, cả hai bên đều chịu hy sinh thiệt hại, một nguồn tin trong cơ quan an ninh Syria nói với hãng tin Sputnik. "11 người chết và thêm 6 quân nhân bị thương là bảo vệ  sân bay quốc tế Kamishli trong cuộc đụng độ vũ trang với quân người Kurd "Asayish" thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK)", — nguồn tin cho biết.

Ông lưu ý rằng các cuộc đụng độ xảy ra ở trung tâm thành phố và 7 người bị thiệt mạng từ phía người Kurd. Theo ông, "Asayish" phục kích các cuộc tuần tra của quân đội Syria trong thời gian đổi ca trực bảo vệ tại trạm kiểm soát. Chỉ huy lực lượng người Kurd khẳng định số liệu về số người chết  của cả hai bên, đồng thời tuyên bố rằng quân đội Syria là những người đầu tiên nổ súng khai hỏa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала