Hai người ăn cắp từ bảo tàng Ấn Độ "hộp ăn trưa" bằng vàng của thế kỷ XX và sử dụng nó

© Ảnh : Hyderabad City PoliceCảnh sát thành phố Hyderabad với chiếc hộp đựng đồ ăn khảm vàng và kim cương từ Bảo tàng Nizam
Cảnh sát thành phố Hyderabad với chiếc hộp đựng đồ ăn khảm vàng và kim cương từ Bảo tàng Nizam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hai người đàn ông bị nghi ngờ đã ăn cắp chiếc hộp đựng đồ ăn khảm vàng và kim cương từ Bảo tàng Nizam ở thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ, báo địa phương Times of India đưa tin, dẫn lời của cảnh sát.

Theo bài báo này, các nhân viên bảo tàng đã phát hiện ra sự biến mất của chiếc hộp vàng, hai chén và dĩa, thuộc về nizam (người đứng đầu) cuối cùng của Hyderabad, Osman Ali Khan, Asaf Jah VII, cai trị công quốc trong nửa đầu của thế kỷ XX.

Tên trộm đánh rơi khẩu súng khi cướp. Trong lúc chạy trốn, quần anh ta tụt xuống - Sputnik Việt Nam
Tên trộm đánh rơi khẩu súng khi cướp. Trong lúc chạy trốn, quần anh ta tụt xuống (Video)

"Cả hai người (nghi phạm) thú nhận rằng họ đã ăn hai lần từ chiếc hộp vàng", Anjani Kumar, cảnh sát thành phố Hyderabad cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba. Lời nói của ông được bài báo trích dẫn.

Theo cảnh sát, các thám tử đã bắt giữ hai người đàn ông 24 và 23 tuổi vào hôm thứ Ba. Theo tờ báo, không có vật phẩm nào bị hư hại, chúng sẽ sớm được trả lại bảo tàng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала