Công dân Nga nhận tội tin tặc

© East News/ Imago Sport and NewsHacker
Hacker - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Công dân Nga Piotr Levashov đã nhận tội vì hành động tin tặc ở Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ đưa tin.

"Levashov xuất hiện trước Robert Chatigni, thẩm phán quận, và nhận mình vi phạm một mục điều luật "gây thiệt hại cho máy tính cá nhân được bảo vệ", một mục khác trong điều luật âm mưu tội phạm, một mục thuộc điều luật về gian lận và một mục thuộc điều luật về đánh cắp thông tin cá nhân có tình tiết tăng nặng", — thông cáo báo chí cho biết.

Vụ xét xử đã diễn ra tại Hartford, Connecticut.

Trợ lý Tổng chưởng lý Brian Benchkovski nói rằng trong vòng 20 năm, ông Levashov quản lý các botnet cho phép ông thu thập thông tin cá nhân từ các máy tính bị nhiễm, gửi spam và phát tán các virus được sử dụng nhằm mục đích lừa đảo.

Đồng thời, công tố viên John Durham lưu ý rằng người Nga đã "sống khá thoải mái, trong khi hành vi phạm tội của ông đã phá hỏng cuộc sống của hàng ngàn người dùng máy tính".

Bản án dành cho Levashov sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 9 năm 2019, cho đến thời điểm này, công dân Nga bị giam giữ.

Tháng Tư, luật sư Igor Litvak nói rằng phiên tòa xét xử Levashov sẽ bắt đầu vào tháng Mười Hai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала