Ông Abe trình bày cách tiếp cận hiệp ước hòa bình với Nga

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO / VLADIVOSTOK (Sputnik) - Matxcơva và Tokyo cần phải "đập tan lớp vỏ của sự ngờ vực lẫn nhau" để xúc tiến vấn đề hiệp ước hòa bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại một cuộc họp với các doanh nhân ở Diễn đàn Kinh tế Đông Vladivostok.

"Điều quan trọng hai dân tộc Nga và Nhật Bản đã có những tiến bộ trong việc hiểu biết lẫn nhau, cũng như môi trường đã chuẩn bị xong để giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình" — hãng tin Kyodo dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản.

Ông Abe cũng bình luận về kế hoạch hợp tác kinh tế bao gồm tám điểm. Theo ý kiến ​​của ông, cần "đi từ dự án trên giấy tới một hình thức cụ thể", cũng như tạo những điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Shinzo Abe, Tập Cận Bình, Vladimir Putin, Battulga Khaltmaa, Lee Nak Yon tại Diễn đàn Kinh tế Đông - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia đánh giá về sự sẵn sàng của Nhật Bản tại việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nga

Tuy nhiên, hãng tin cũng nhận thấy sự khác biệt về quan điểm của hai ông Abe và Putin về thời hạn chuẩn bị ký kết hiệp ước hòa bình: Thủ tướng Nhật Bản tin rằng quá trình này sẽ cần nhiều thời gian, trong khi Tổng thống Nga lại đưa ra lời đề nghị ký hiệp ước hòa bình trước cuối năm nay.

Đồng thời, cơ quan lưu ý rằng Thủ tướng Nhật Bản không nói tới lập trường truyền thống của nước này về việc cần giải quyết quyền sở hữu bốn hòn đảo Kuril, Kunashir, Iturup, Shikotan và Habomai.

Trả lời câu hỏi của Sputnik về việc ông Abe trong khi gặp gỡ với các doanh nhân có nói tới đề xuất của ông Putin ký hiệp ước hòa bình hay không, chủ tịch công ty Japan Pipeline Development & Operation, ông Hideo Ogawa từ chối trả lời câu hỏi vì cho rằng đây là chủ đề quá nhạy cảm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала