Đại gia mua dâm nửa tỷ: Việt Nam điều tra hối lộ tình dục?

© Ảnh : Facebook/Thư DungThư Dung
Thư Dung - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc 4 đại gia mua dâm giá khủng, một số ĐBQH cho rằng nếu đại gia là công chức cần điều tra hành vi hối lộ tình dục, báo Đất Việt cho biết.

Trong đường dây Á hậu, MC…bán dâm với giá 25.000 USD, 4 người bị bắt quả tang mua dâm trong đường dây này là 4 đại gia thuộc hàng đại gia có tiếng, kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư và bất động sản. Trước việc tham gia vào vụ mua bán dâm giá khủng này, một câu hỏi khiến nhiều người đặt ra rằng liệu có sự xuất hiện của hành vi hối lộ tình dục trong câu chuyện đại gia mua dâm này không?.

Thư Dung trong bộ ảnh Tuyệt tình cốc - Sputnik Việt Nam
Á hậu, diễn viên bán dâm nghìn đô: Vì sao người mua bị phạt nặng hơn người bán?

Trả lời vấn đề trên, ông Phạm Văn Hòa —ĐBQH tỉnh Đồng Tháp chia sẻ:

"Theo luật những trường hợp mua bán dâm không bị xử lý về hình sự mà chỉ xử lý về hành chính, cơ quan chức năng chủ yếu truy cứu với những người tổ chức mua bán dâm, đối với người đó phải truy tố hình sự.

Theo báo chí truyền thông, những người mua dâm trong đường dây này là giới đại gia tuy nhiên chưa có thông tin về việc họ có phải là công chức viên chức hay không? Nếu những người đó chỉ có địa vị xã hội chứ chưa có địa vị chính trị thì chưa có cơ sở để điều tra về hành vi hối lộ tình dục".

© Ảnh : Thành Chung - TTXVN Công an lấy lời khai của gái bán dâm bị bắt quả tang.
Công an lấy lời khai của gái bán dâm bị bắt quả tang. - Sputnik Việt Nam
Công an lấy lời khai của gái bán dâm bị bắt quả tang.

 

Ông Hòa phân tích:

"Nếu đại gia mua dâm có địa vị xã hội theo tôi nghĩ việc hối lộ các tổ chức thương mại ngoài nhà nước trong làm ăn buôn bán giao kèo với nhau thì việc đó là việc của họ, ở đây chỉ muốn bàn về việc hối lộ giữa dân với cán bộ, cán bộ với cán bộ hay cán bộ với dân, còn giữa dân với dân dùng từ hối lộ cũng chưa hợp lý.

Брюнетка в бикини позирует фотографу лежа на деревянной лодка - Sputnik Việt Nam
Vụ bán dâm nửa tỷ: Công an mời, người đẹp chẳng đến
Nếu phát hiện những người mua dâm đó tham gia quản lý thì cũng nên nghi ngờ họ có khả năng  họ được hối lộ tình dục vì họ không có tiền để mua dâm tới 25.000 USD, chỉ có ông A hay ông B đưa tiền cho họ để mua dâm.

Vậy nên trong vụ việc này cứ xác định được những đại gia mua dâm là công chức, có vị trí chính trị thì sẽ tiến hành kỷ luật và có khả năng điều tra về hành vi hối lộ tình dục bởi số tiền bỏ ra mua dâm không hề nhỏ. 

Vì thế hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để mở rộng phạm vi vụ án xem còn vấn đề gì nữa hay không hay chỉ có những người như thế thôi và sau đó sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu không phát hiện thêm, các đại gia sẽ chỉ bị xử lý hành chính".

Vị ĐBQH khẳng định để có cơ sở, đặt vấn đề về hành vi hối lộ tình dục phải điều tra, làm rõ hơn về nhân thân của những đối tượng mua dâm giá khủng này.

Một đối tượng trong đường dây mua bán dâm cao cấp của Kiều Đại Dũ. - Sputnik Việt Nam
Ảnh ‘chân dài’ bán dâm tràn ngập, có nên công khai danh tính người mua?
Ông Hòa nhận định số tiền các đại gia bỏ ra nhiều thế để mua dâm có khả năng họ rửa tiền để mua dâm.

Bàn về vấn đề trên, ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nói:

"Trong tệ nạn mại dâm, việc đại gia mua dâm hay không phải đại gia mua dâm cũng là vấn đề, việc phòng chống tệ nạn mại dâm hiện nay còn đang rất hạn chế và còn nhiều vấn đề đặt ra. Thực tế tệ nạn này tồn tại nhiều vấn đề ngầm, một vài hiện tượng mại dâm như hoa hậu, á hậu bán dâm cho đại gia cũng nằm trong tình trạng chung này.

 Tệ nạn này có liên quan đến cán bộ công chức hay kể cả dân thường thì luật pháp cũng đang cấm, đặc biệt đối với cán bộ công chức thì càng phải xử lý. Luật pháp không cho phép việc mua bán dâm.

© Ảnh : Facebook/Tu NguyenÁ hậu Thư Dung gây phản cảm với bộ ảnh ăn mặc thiếu vải.
Á hậu Thư Dung gây phản cảm với bộ ảnh ăn mặc thiếu vải.  - Sputnik Việt Nam
Á hậu Thư Dung gây phản cảm với bộ ảnh ăn mặc thiếu vải.

Tình yêu - Sputnik Việt Nam
Thêm nhiều á hậu dính vào đường dây bán dâm 25.000 USD
Còn việc có điều tra hay không về hành vi có hối lộ tình dục theo tôi không bắt buộc phải điều tra. Tuy nhiên nếu dư luận thực tiễn đặt ra vấn đề này vấn đề kia thì cơ quan chức năng tổ chức phải vào cuộc làm rõ nhưng phải có địa chỉ cụ thể về những người mua dâm".

Theo ông Xuyền nhận định: "Công an làm theo nghiệp vụ, họ điều tra xác minh đến tầm nào, có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị xử lý theo các tội có liên quan.

Tất nhiên nếu phát hiện ra dư luận xã hội như thế, thực tiễn xảy ra như vậy, có vấn đề này vấn đề kia phải thanh tra kiểm tra và phải có căn cứ xử lý, chắc chắn không ai dung túng bao che cho chuyện ấy".

Cũng theo ông Xuyền, nếu suy diễn có việc hối lộ tình dục hay không phải xem có căn cứ hay không, cơ quan chức năng phải vào cuộc và trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên phải có căn cứ thì cơ quan chức năng mới vào cuộc, nếu nói không thì rất khó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала