Đại sứ Antonov: “Biện pháp trừng phạt Mỹ chống Nga là "con đường không đi tới đâu"

© AP Photo / Wong Maye-EThứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống lại Nga là "con đường không đi tới đâu", chịu thiệt hại bởi điều này là các công ty Mỹ đang hoạt động tại Nga, đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói.

Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chống lại Nga là "con đường không dẫn đâu cả". Đất nước chúng tôi sẽ chịu được áp lực. Nhưng các công ty Mỹ sẽ là nạn nhân của hoạt động này. Vì chính quyền của mình, họ sẽ mất thu nhập đáng kể, mất vị trí trong thị trường nước tôi", — ông Antonov nói với phóng viên vào hôm thứ Năm.

Đại sứ nói rằng hiện tại ở Nga có khoảng 3.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Mỹ, tuyển dụng khoảng 180 nghìn người, và tổng tài sản của họ lên tới khoảng 75 tỷ đô la.

"Họ không muốn rời khỏi Nga. Điều này được xác nhận trong Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg tháng Năm. Cũng như năm ngoái, đoàn các doanh nghiệp có số lượng lớn nhất đến từ Hoa Kỳ — hơn 550 người tham gia. Nhóm đại diện của doanh nghiệp Mỹ đã đến thăm Diễn đàn Kinh tế Đông tại Vladivostok ngày hôm trước", — ông Antonov lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала