Sergei Lavrov cho rằng chính sách của phương Tây đối với Nga là"cuộc chiến tranh tổng hợp"

© Sputnik / Владимир Астапкович / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik)- Đường lối chính trị của phương Tây chống lại Nga phù hợp với khái niệm nâng cao "chiến tranh tổng hợp", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

"Những gì đang xảy ra ở phương Tây,  cách thiết lập chính sách đối với Nga, điều này hoàn toàn phù hợp với khái niệm nâng cao "chiến tranh tổng hợp". Có hành động quân sự trực tiếp, khi trên biên giới của chúng tôi, bỏ qua tất cả những lời hứa đảm bảo nhất định, tăng sự hiện diện cơ sở hạ tầng quân sự của NATO, triển khai các đơn vị chiến đấu mới, vũ khí tấn công",- Lavrov nói trong khi phát biểu tại cuộc họp toàn thể của diễn đàn Nga-Đức.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Lavrov gọi các tuyên bố của Mỹ về "can thiệp của Nga" là lễ tế thần Bacchus
Bộ trưởng lưu ý: Trong báo chí phương Tây " đang có sự phỉ báng Nga theo bất cứ  cái cớ nhỏ mọn nào".

"Các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Nga, cũng như ở các nước khác, được sử dụng một cách tích cực nhất để can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi", —  người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga xác nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала