NYT: Tình báo Mỹ lo ngại về sự an toàn của những người cung cấp thông tin từ Nga

© Flickr / CliffFBI
FBI - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tình báo Mỹ lo ngại rằng những người đào tẩu từ Nga sang Mỹ sống có thể gặp nguy hiểm, tờ New York Times cho biết, dẫn một số nguồn tin.

Alexander Petrov and Ruslan Boshirov - Sputnik Việt Nam
Các "nghi can" của vụ Skripal tuyên bố rằng, chính quyền Anh đã phá hoại cuộc đời của họ
Những mối lo ngại của tình báo Mỹ về điều này xuất hiện sau vụ ngộ độc của cựu Đại tá GRU Sergey Skripal và con gái ông ở Salisbury của Anh. "Không nên loại trừ khả năng họ sẽ làm việc gì đó tương tự ở đây, đặc biệt nếu xét tới sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 và vụ bố con nhà Skripal", cựu sĩ quan phản gián FBI Frank Montoya nói.

Theo các quan chức Mỹ, chính phủ Nga đe dọa người cung cấp thông tin và tìm cách "khủng bố" họ. Hiện nay CIA có trách nhiệm bảo vệ hơn 100 đại lý. Họ được cấp quốc tịch Mỹ và được đề nghị chọn một nơi cư trú mới. Theo một cựu sĩ quan CIA, nhiều người cung cấp thông tin Nga thích bang Florida.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала